Thêm 2 máy "ATM gạo" ở huyện Phú Tân

29/04/2020 - 13:59

 - Sáng 29-4, UBND thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang) đã vận hành 2 máy "ATM gạo" đặt tại 2 ấp: Mỹ Lương và Trung Thạnh, nhằm hỗ trợ gạo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và người bán vé số dạo.

2 máy "ATM gạo" có giá trị lắp đặt 36 triệu đồng, trong đó máy đặt tại ấp Mỹ Lương, do doanh nghiệp Huỳnh Trọng Tín (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ, máy còn lại do các nhà hảo tâm TT. Phú Mỹ đóng góp.

Ban Từ thiện – Xã hội TT.Phú Mỹ đã vận động được 10 tấn gạo, để 2 máy hoạt động xuyên suốt. Mỗi ngày, máy “ATM gạo” hoạt động 4 tiếng, sáng từ 8 - 10 giờ, chiều từ 14 - 16 giờ, mỗi người được nhận 2kg gạo/lần.

Dịp này, doanh nghiệp Huỳnh Trọng Tín còn tặng quà 40 hộ bán vé số dạo, mỗi hộ 300.000 đồng tiền mặt. UBND huyện Phú Tân tặng giấy khen  3 cá nhân, UBND thị trấn Phú Mỹ khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích đóng góp lắp đặt máy “ATM gạo”.

Người dân đến nhận gạo tại ấp Mỹ Lương.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp lắp đặt máy “ATM gạo”

MỸ HẠNH