Thêm 2 phòng học phục vụ giáo dục thường xuyên ở Tri Tôn

20/12/2023 - 17:41

 - Sáng 20/12, Trường THPT Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 2 phòng học tạm phục vụ học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.

Trường THPT Ba Chúc tuyển học sinh thuộc 6 xã khu vực biên giới của huyện Tri Tôn. Năm học 2023 - 2024, trường có 29 lớp, với 1.270 học sinh, trong đó có 3 lớp hệ giáo dục thường xuyên của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang. Do trường chỉ có 24 phòng học, thiếu phòng học nên có 1 lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên phải học tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang, cách trường khoảng 20km.

Các đại biểu tham quan phòng học

Được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, UBND Tri Tôn đã cho chủ trương nâng cấp, cải tạo 2 phòng học tạm phục vụ học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Công trình có tổng diện tích 160m2, kết cấu móng bê-tông, bó nền, khung thép, mái và vách lợp tole, la- phông nhựa, có hệ thống điện và quạt. Tổng kinh phí xây dựng gần 428 triệu đồng, thi công trong 40 ngày. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang và Trường THPT Ba Chúc hỗ trợ thêm 45 bộ bàn ghế học sinh, 10 cây quạt, 2 bộ bàn ghế giáo viên, 2 bảng chống lóa và 2 tivi 65 inches.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 phòng học tạm

Hiệu trưởng Trường THPT Ba Chúc Phạm Văn Phúc (phải) tặng hoa tri ân Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, UBND huyện Tri Tôn và Công ty TNHH Liên doanh Antraco

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà cho học sinh khó khăn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, Công ty TNHH Liên doanh Antraco đã hỗ trợ cho Trường THPT Ba Chúc 5 tivi phục vụ giảng dạy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng 10 phần quà cho học sinh khó khăn, mỗi phần 500.000 đồng tiền mặt.

NGÔ CHUẨN