Thêm kênh tiếp cận pháp luật cho đồng bào Khmer

03/03/2026 - 05:00

 - Nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang đang trở thành điểm đọc sách, tìm hiểu pháp luật quen thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng phum sóc văn minh, ổn định.

Người dân tìm hiểu thông tin từ tủ sách pháp luật tại chùa Thôn Dôn. Ảnh: DANH THÀNH

Lan tỏa tri thức

Trong đời sống đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi tu học mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục của cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng tủ sách pháp luật tại chùa đã tạo nên cách làm gần gũi, giúp người dân tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách tự nhiên, dễ hiểu. Tại chùa Thôn Dôn, phường Rạch Giá, tủ sách được hình thành từ năm 2008, ban đầu chỉ gồm những quyển kinh bằng chữ Khmer phục vụ việc tu học. Theo thời gian, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và sự đóng góp của phật tử, tủ sách ngày càng phát triển với hơn 10.000 đầu sách.

Đại đức Danh Út - Trụ trì chùa Thôn Dôn cho biết tủ sách có Tam tạng kinh, sách văn hóa, lịch sử đến các tài liệu pháp luật gắn với đời sống dân sinh. Việc đọc sách giúp chư tăng và phật tử hiểu rõ hơn quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành trong đời sống hằng ngày. “Khi bà con hiểu pháp luật thì sẽ hạn chế tranh chấp, sống đoàn kết hơn. Nhà chùa luôn khuyến khích phật tử đến đọc sách sau giờ lễ”, Đại đức Danh Út chia sẻ.

Chùa Thứ Năm, xã Đông Thái mang dấu ấn của sự khởi đầu từ tâm huyết cá nhân. Năm 2003, Thượng tọa Danh Nâng - Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Thứ Năm đã mang những quyển sách văn hóa Khmer sưu tầm trong thời gian học đại học về đặt tại chùa để phật tử cùng đọc. Từ vài quyển sách ban đầu, hiện nay chùa có khoảng 5 tủ sách, với gần 5.000 đầu sách được trưng bày tại giảng đường. Ông Danh Hưởng - phật tử chùa Thứ Năm cho biết: “Đến chùa đọc sách được học thêm kiến thức, am hiểu pháp luật. Nhiều nội dung được các sư giải thích bằng tiếng Khmer nên người lớn tuổi dễ tiếp thu”.

Đưa pháp luật đến gần phum sóc

Tại chùa Kal Bô Prưk (chùa Ba Thê), xã Óc Eo, tủ sách được thành lập năm 2014, ban đầu chỉ có các bộ Tam tạng kinh phục vụ việc học của các tăng sinh. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đến nay chùa đã có khoảng 1.000 đầu sách, trong đó nhiều tài liệu pháp luật thiết thực với đời sống người dân. Mỗi tháng, tủ sách thu hút hơn 100 lượt phật tử đến đọc. Đặc biệt, hằng năm, chùa có gần 100 tăng sinh theo học các lớp sơ cấp Phật học tại chùa. Chùa đã sử dụng nguồn sách Tam tạng kinh và các đầu sách pháp luật làm tài liệu giảng dạy cho chư tăng.

Đọc sách pháp luật giúp các vị chư tăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hằng ngày. Đại đức Thạch Phong - Phó Trụ trì chùa Kal Bô Prưk cho biết: “Năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng trên 800 đầu sách pháp luật. Nhà chùa mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để bổ sung thêm sách, nhất là tài liệu pháp luật song ngữ, giúp việc học tập và tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn”.

Những trang sách được mở ra mỗi ngày đã góp phần xây dựng cộng đồng phum sóc ngày càng văn minh, đoàn kết nơi đạo và đời cùng song hành vì sự phát triển bền vững. Theo ông Lâm Văn Đà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Óc Eo, mô hình tủ sách pháp luật tại chùa Khmer đã phát huy hiệu quả tích cực. Người dân tiếp cận pháp luật trong môi trường quen thuộc nên dễ tiếp thu, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhằm tiếp tục phát huy mô hình này, năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hơn 1.600 quyển sách pháp luật cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Các đầu sách gồm Luật Đất đai năm 2024, Luật Cư trú năm 2020, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2025 cùng nhiều tài liệu liên quan quyền và nghĩa vụ của công dân. “Không gian đọc sách ở chùa trở thành điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc, góp phần nâng cao dân trí và giữ gìn bản sắc cộng đồng. Từ những tủ sách nơi cửa Phật, pháp luật đang được chuyển tải bằng cách gần gũi, phù hợp với đời sống văn hóa đồng bào Khmer”, ông Danh Tha - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết.

DANH THÀNH