Thêm một chiến công trong đấu tranh tội phạm ở biên giới

16/08/2021 - 00:43

 - Qua tổng hợp, xác minh từ nhiều nguồn tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ động báo cáo, tham mưu Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang về một đường dây vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam có tính chất phức tạp. Sau nhiều ngày “đón lõng”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã triệt xóa được đường dây này.

Tang vật và đối tượng bị bắt giữ

Huỳnh Thị Nguyên (sinh năm 1983, ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được xác định là một “mắt xích” quan trọng. Ngày 8-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập chuyên án mang số hiệu AG421. Lực lượng đánh án gồm 15 CBCS chia thành 2 tổ công tác do Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm trực tiếp chỉ đạo; CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trực tiếp tham gia. Các trinh sát giỏi nhất của đơn vị được tung xuống địa bàn để nắm tình hình, cũng như giám sát từ xa đối tượng Huỳnh Thị Nguyên.

Sau gần 1 tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng ở phía ngoại biên và khu vực biên giới. Ngày 7-5, tổ công tác số 1 của Ban Chuyên án biết thông tin: 1 đối tượng từ Phnom Penh (Campuchia) xuống xã biên giới Phnom Del (huyện Kirvong, tỉnh Takeo) để giao vàng cho Huỳnh Thị Nguyên tại khu vực cột mốc 275 (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên). Nhận được báo cáo, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh họp ban chuyên án, chỉ đạo khẩn trương thực hiện kế hoạch phá án.

Đến 13 giờ 55 phút, ngày 7-5, tại khu vực barie số 2 thuộc Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với Tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh) kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thị Nguyên.

Thời điểm bị bắt quả tang, Nguyên đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67F1-189.18 đi hướng từ cột mốc 275 về Việt Nam, mang theo 5 miếng vàng và 1.040.000 Riel (tiền Campuchia), 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Qua điều tra, Nguyên khai nhận vận chuyển thuê cho 1 người phụ nữ Campuchia tên là Huôn, mang về giao tại tiệm vàng S.H trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tịnh Biên khẳng định, tổng trị giá của các tang vật trên quy ra tiền Việt Nam gần 7 tỷ đồng.

Đại tá Trần Duy Thụ, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thông tin: “Những năm qua, hoạt động vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới An Giang diễn biến phức tạp. Ngoài chuyên án AG421, từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án 716C và 717C, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 50 lượng vàng và hơn 600 triệu đồng Việt Nam.

Do sự chênh lệnh về giá của mặt hàng này, dù biết vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng vẫn bất chấp để vận chuyển trái phép qua biên giới kiếm lời. Trong chuyên án AG421, nếu đối tượng vận chuyển 5kg vàng vào Việt Nam tiêu thụ trót lọt, lợi nhuận thu về hơn 600 triệu đồng. Kết thúc mỗi chuyên án, các lực lượng tham gia phá án đã có thêm được bài học kinh nghiệm quý giá để tiếp tục đấu tranh với tội phạm buôn lậu về sau”.

Ngày 5-8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án AG421, gồm tặng thưởng 50 triệu đồng và bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. Theo đại tá Nguyễn Thượng Lễ, lực lượng đánh án chuyên án AG421 vừa bắt gọn nghi phạm, tang vật, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng. Đây là chiến công xuất sắc trong đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, góp phần cổ vũ, khích lệ CBCS toàn đơn vị thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chia sẻ: “Sau khi bắt gọn nghi phạm cùng tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng, trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi rất vui mừng. Càng vinh dự hơn khi được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP ghi nhận, trao tặng bằng khen và thưởng cho tập thể đơn vị. Đó là niềm tự hào và là trách nhiệm của CBCS đơn vị. Thời gian tới, CBCS trong đơn vị tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

GIA KHÁNH