(2).jpg)
Tuổi trẻ Công an tỉnh trao các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện ở phường Rạch Giá. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Mô hình “3 an” vì Nhân dân
Thượng tá Lê Văn Thông - Trưởng Công an xã Phú Tân cho biết, ngay sau khi tiếp thu kế hoạch của Công an tỉnh An Giang về tổ chức phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “3 an” gồm an tâm, an sinh, an yên trong năm 2026. Ban Chỉ huy Công an xã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc; đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp ban nhân dân các ấp rà soát những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn chưa đăng ký thường trú, chưa làm căn cước công dân để kịp thời hỗ trợ. Để triển khai hiệu quả mô hình, đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp một ngày lương, đồng thời, huy động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã chung tay hỗ trợ kinh phí.
Sau 3 tháng triển khai mô hình, Công an xã đã rà soát, lập danh sách 43 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn chưa đăng ký thường trú, chưa làm căn cước công dân trên địa bàn. Đơn vị đã hỗ trợ 15 trường hợp làm căn cước công dân tại nhà do bị bệnh, đi lại khó khăn hoặc không thể đi lại; làm thủ tục đăng ký thường trú cho 5 trường hợp; hỗ trợ 6 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 6,3 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn; tặng 10 phần quà cho gia đình bị can, phạm nhân với tổng trị giá 8,5 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã còn trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá 50 triệu đồng.
Qua những việc làm cụ thể, mô hình “3 an” góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời, tạo thêm niềm tin của người dân đối với lực lượng công an ở cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1964), ngụ xã Phú Tân bộc bạch: “Tôi sống một mình, ai thuê gì làm đó, hoàn cảnh rất khó khăn, phải lo ăn uống từng bữa, không có tiền mua bảo hiểm y tế. Nay được sự hỗ trợ từ Công an xã, tôi rất vui mừng và cảm ơn vì sự quan tâm chu đáo của Công an xã. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa sự giúp đỡ này đối với những người dân nghèo để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.
Buổi sáng nghĩa tình, lan tỏa yêu thương
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ. Nổi bật là chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” được duy trì thường xuyên và gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”.
Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: “Từ những phần ăn sáng, ly nước, lời hỏi thăm, động viên trao đến người lao động nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình không chỉ lan tỏa yêu thương mà còn góp phần cụ thể hóa tinh thần thi đua bằng những việc làm thiết thực, gần gũi, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.
Với tuổi trẻ Công an tỉnh, chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” là cách làm thiết thực, gắn phong trào thi đua với trách nhiệm xã hội, để mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ thi đua trong công việc mà còn thi đua bằng những việc làm tốt. Sau 26 tuần triển khai, chương trình đã trao hơn 24.170 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí vận động hơn 483 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đoàn viên, thanh niên. Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh có dịp gần dân hơn, hiểu hơn những nhọc nhằn trong cuộc sống để từ đó thêm trách nhiệm với công việc, với cộng đồng.
Đưa mẹ đi khám bệnh định kỳ, chị Nguyễn Ngọc Lan, ngụ xã Giồng Riềng chia sẻ: “Tôi đi từ sớm nên chưa kịp ăn sáng, được các bạn thanh niên Công an tỉnh tặng suất ăn và hỏi thăm sức khỏe, tôi rất xúc động. Những việc làm nghĩa tình như thế này không chỉ giúp đỡ người dân về vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần cho những người đang đồng hành chăm sóc người bệnh. Tôi mong chương trình tiếp tục được duy trì để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.
NGUYỄN HƯNG