Thi đua “Dân vận khéo”

22/03/2023 - 07:33

 - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” ở các địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH), đời sống người dân và diện mạo nông thôn ngày càng phát triển. Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực.

Hiệu quả thiết thực

Theo Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Thủy Tiên, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” được cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh có 4.262 mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Từ các phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường, tự tháo dỡ tường rào để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn…

Đóng góp hàng trăm ngàn ngày công, hỗ trợ tiền và hiện vật chăm lo an sinh xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: Sửa chữa, cất nhà Đại đoàn kết, xây cầu giao thông, đường bê-tông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng; thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng hoa ven các tuyến đường... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) Ngô Thị Quỳnh Loan chia sẻ: “Để đạt xã NTM nâng cao là điều không dễ, nhưng để duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM còn khó hơn, khi xã Vĩnh Tế còn khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, một số người dân chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM nên vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao, Vĩnh Tế đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020. Kết quả này nhờ phần lớn từ phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cùng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, đã tác động tích cực đến nhận thức người dân. Nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển KTXH địa phương”.

“Qua tuyên truyền, vận động của xã, cán bộ nông nghiệp động viên, hỗ trợ nên tôi hiểu, mạnh dạn chuyển đổi 2ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Hiệu quả kinh tế từ rau màu khá hơn. Nhờ thu hoạch mỗi ngày, nên kinh tế gia đình ổn định và phát triển. Thấy tôi sản xuất có hiệu quả, nhiều nông dân đến học hỏi kinh nghiệm và chuyển đổi cây trồng. Nhờ vậy, đời sống bà con khá lên. Mừng nhất là từ khi xây dựng NTM, đường sá, cuộc sống người dân phát triển rõ rệt” - nông dân Nguyễn Văn Tân (xã Vĩnh Tế) phấn khởi.

Động lực phát triển

“Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, NTM nâng cao” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân gắn với các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, tạo động lực phát triển KTXH địa phương, xây dựng quê hương An Giang văn minh, giàu đẹp. Việc thực hiện các phong trào thi đua được thực hiện toàn diện trên 4 nhóm lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy Tiên cho biết.

Các mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”, như: Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây đem lại kinh tế cao; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, tự tháo dỡ hàng rào để nâng cấp đường, xây dựng cầu giao thông nông thôn; vận động nhân dân tham gia thực hiện OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)…

Các mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM nâng cao”, như: Tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, tham gia chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn… Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực…

Đối với lĩnh vực xã hội, “khéo” trong vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị “xanh - sạch - đẹp”, thắp sáng đường giao thông nông thôn; vận động xã hội hóa giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng khu dân cư tiên tiến, loại bỏ các thủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện “dân vận khéo” trong vận động nhân dân, tổ chức, cá nhân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát đối với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước…

Thông qua các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”góp phần nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đồng thời, lan tỏa phong trào hiến đất, bảo vệ môi trường. Phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH của tỉnh, trong đó có mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao.

THU THẢO