Thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Châu Thành

15/02/2022 - 04:35

 - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực sự đi vào đời sống, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái” trong quần chúng nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa ở khắp các xã, thị trấn, địa bàn dân cư, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Khuyến khích  người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Năm 2021, cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Năm qua, các cấp, ngành của huyện Châu Thành thực hiện 401 mô hình. Bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, huyện vận động công sức và vật chất của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động sức dân tham gia xây dựng NTM. Năm qua, huyện thực hiện 110 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”, tổng giá trị thực hiện trên 13,2 tỷ đồng. Các mô hình điển hình, như: Đường hoa, xóm đẹp; vận động kinh phí mua xe tưới nước tuyến đường hoa (xã Hòa Bình Thạnh); trồng hoa đoạn đường thanh niên (xã Vĩnh Lợi); chung tay bảo vệ môi trường (xã Bình Thạnh); vận động cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết… Ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ: “Các mô hình, phần việc ngày càng nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết được những khó khăn tại cơ sở”.

Lãnh đạo huyện Châu Thành thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công

MTTQ và các cơ quan, đoàn thể huyện Châu Thành chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tăng cường nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời vấn đề người dân bức xúc. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, góp phần xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” khơi dậy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” chăm lo người nghèo, thực hiện công trình phục vụ dân sinh. Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị tích cực vận động tổ chức từ thiện - xã hội, nhà hảo tâm vận động, đóng góp chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn. Đến nay, huyện vận động Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 trên 25,4 tỷ đồng (tiền và hiện vật).

Ông Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh, thời gian tới, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU