
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ (giữa) trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của tỉnh. Ảnh: ĐÀM THANH
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh Lê Trung Hồ cho biết: Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và công tác khen thưởng tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp với sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân. Thời gian qua, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, năng động, sáng tạo, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực.
- Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật trong công tác TĐ-KT của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh?
- Đồng chí Lê Trung Hồ: Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐ-KT, tỉnh triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, phù hợp thực tế của địa phương. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và những biến động kinh tế toàn cầu, các phong trào TĐYN của tỉnh vẫn được duy trì mạnh mẽ, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua do Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi với nhiều kết quả ấn tượng. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh có 69/85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” có nhiều mô hình hay như “Mẹ đỡ đầu”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Bếp tự nấu”, “Người con hiếu thảo”, “Nghĩa tình đồng đội”... góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm còn 0,91%. Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Chính phủ tặng bằng khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” huy động trên 489 tỷ đồng, xây dựng 9.082 căn nhà.
Công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo khách quan, dân chủ, khen đúng người, đúng thành tích và theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Tỉnh chú trọng việc tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, người dân tộc thiểu số, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn công tác TĐ-KT phù hợp đặc thù của các cấp; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Phóng viên: Những định hướng về công tác TĐ-KT của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030 là gì, thưa đồng chí?
- Đồng chí Lê Trung Hồ: Giai đoạn 2025 - 2030 là thời kỳ tỉnh cùng cả nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Các phong trào TĐYN tiếp tục là động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Các phong trào thi đua của tỉnh cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các chỉ tiêu phát triển KT-XH, cùng các chương trình trọng điểm của tỉnh. Công tác TĐ-KT cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, hướng về cơ sở, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả mang lại cho cộng đồng làm thước đo. Việc phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt sẽ là trọng tâm của giai đoạn tới, góp phần xây dựng văn hóa thi đua trong toàn xã hội, lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo, tận tụy vì cộng đồng.
Từ những kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TĐYN và công tác khen thưởng, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào TĐYN giai đoạn 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; “Càng khó khăn càng phải thi đua; càng thi đua, càng mau thắng lợi”.
Quán triệt tư tưởng của Bác về TĐYN, với tinh thần “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hãy chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết tâm xây dựng An Giang phát triển nhanh và bền vững.
- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
MỘC TRÀ thực hiện