Thi đua quyết thắng ở huyện đầu nguồn An Phú

03/02/2023 - 07:17

 - Thành tích lớn nhất mà lực lượng vũ trang (LLVT) huyện An Phú (tỉnh An Giang) đạt được là cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện đã nâng lên một bước; tỏ rõ sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2017-2022   

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện An Phú gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, những yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tá Nguyễn Phú Xuân Vinh (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú) cho biết, LLVT huyện An Phú luôn bám sát địa bàn, tích cực làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân. Từ năm 2017-2022, LLVT huyện phối hợp tuyên truyền được 320 cuộc, trên 12.500 lượt người tham dự; tham gia xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, giao thông, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch COVID-19… với trên 20.750 ngày công lao động. Công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả cao. Vận động, phối hợp xây dựng 27 nhà Tình nghĩa, nhà Tình đồng đội với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện được triển khai thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, như: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… góp phần tạo chuyển biến toàn diện, trở thành động lực mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 692-CT/ĐU của Thường vụ Quân ủy Trung ương; nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025; kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự huyện về xây dựng điển hình tiên tiến và hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “LLVT huyện chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện đã nâng lên một bước mới, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, mọi người năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT huyện.

Cùng với đó, tập trung giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; đã đề nghị giải quyết cho 2.495 đối tượng được hưởng chế độ chính sách (hơn 3,5 tỷ đồng). Phối hợp tổ chức thành công Tết quân - dân tại 5 xã, qua đó tham gia xây dựng 55 căn nhà (kinh phí 2,7 tỷ đồng), sửa chữa 315 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (trên 12 tỷ đồng); khám bệnh, cấp thuốc cho 3.575 lượt người (kinh phí trên 1,7 tỷ  đồng); thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo 750 suất…

Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện tiếp tục phát triển, kịp thời cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên giành nhiều thành tích mới; tiếp tục xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2023-2027, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc của từng đơn vị; tạo thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp...


HỮU HUYNH