Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn 892

28/11/2022 - 07:14

 - Trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trung đoàn Bộ binh 892 đóng quân phân tán, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen. Rất nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Song, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn luôn khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Biệt đội xe đạp”

Trung đoàn 892 là đơn vị thực binh, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đóng quân phân tán trên 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Châu Phú, TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc).

Mấy năm nay, sở chỉ huy Trung đoàn (đóng quân tại huyện Châu Phú) được xây dựng khang trang trên khu đất hàng chục ha. Đây là điều kiện thuận lợi để CBCS đơn vị thực hiện đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội và các chế độ, quy định của đơn vị.

Đẩy mạnh việc xưng hô chào hỏi, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh; biển, bảng xây dựng chính quy được điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp đúng quy định; nơi ăn ở, sinh hoạt, nơi làm việc của CBCS gọn, sạch, thống nhất. Điều kiện sinh hoạt, học tập và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Điều thú vị khi đến thăm Trung đoàn là chứng kiến cảnh bộ đội chạy xe đạp trong khuôn viên đơn vị. Hầu như cán bộ từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn đều tự trang bị chiếc xe đạp cho riêng mình, tạo thành phong trào đi xe đạp rất sôi nổi, khó tìm thấy ở đơn vị quân đội khác. Lý giải cách làm này, đơn vị cho biết, khuôn viên rộng (vòng sân lớn gần 900m), trong khi quy định cán bộ không được chạy xe máy (trừ khi ra ngoài đơn vị), nên xe đạp là phương tiện cơ động phù hợp.

Trung úy Thái Minh Trí (Trung đội trưởng Trung đội 3) về công tác tại Trung đoàn được 1 năm. “Hòa nhập” cùng phong trào chung, Trí cũng tự trang bị xe đạp cho mình. “Tôi thấy cách làm này rất hiệu quả, vừa cơ động nhanh, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Vị trí để xe cũng gọn gàng, thống nhất, giúp xây dựng đơn vị chính quy hơn”.

Tưởng chừng khó có dịp trở lại với phương tiện thô sơ này, khi đời sống phát triển. Nhưng giờ, ngày ngày chiếc xe đạp gắn bó với Trí và đồng đội. Vui nhất là buổi chiều, sau giờ làm việc, cán bộ trong đơn vị hào hứng rèn luyện sức khỏe bằng nhiều bộ môn thể thao, trong đó có chạy xe đạp. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, giúp đơn vị ngày càng gắn kết, thống nhất trong nhận thức, hành động.

Đội quân chiến đấu, đội quân công tác

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện là yêu cầu đặt ra thường xuyên cho Trung đoàn. Hàng năm, đơn vị phải tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện thích ứng với điều kiện bình thường mới trong phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2022, Trung đoàn tiếp nhận và huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra các môn 100% đạt yêu cầu, trong đó 5/11 nội dung đạt giỏi, 6/11 nội dung đạt khá, đánh giá chung đơn vị đạt khá. Kết quả huấn luyện diễn tập và kiểm tra bắn đạn thật giai đoạn 1 năm 2022 có 7/13 nội dung đạt khá, giỏi; 6/13 nội dung đạt yêu cầu. Bắn chiến thuật cấp trung đội cho Tiểu đoàn 511, kết quả 9/9 nội dung đạt giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Cũng trong năm, đơn vị phát động thi đua đột kích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, nhà nước và quân đội, đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022). Những đợt thi đua tạo khí thế sôi nổi, CBCS đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài dấu ấn về “đội quân chiến đấu”, Trung đoàn 892 còn để lại ấn tượng đẹp với chính quyền địa phương, nhân dân khi thực hiện chức năng “đội quân công tác”, gắn bó mật thiết, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Những năm qua, Trung đoàn triển khai thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo tình thương”, khi trích một phần nhỏ gạo từ bữa ăn hàng ngày của CBCS để hỗ trợ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn.

Năm 2022, đơn vị đã tặng 1.540kg gạo cho 62 hộ gia đình. Thực hiện mô hình “Ấm tình hậu phương”, hàng năm Trung đoàn tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ, vận động cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đêm nhạc năm 2022 đã vận động được gần 260 triệu đồng, giúp 25 gia đình chiến sĩ ổn định cuộc sống; vận động sửa chữa, xây cất 10 căn nhà (trị giá 320 triệu đồng) cho gia đình chiến sĩ khó khăn về nhà ở.

Trung tá Lê Văn Sáng, Chính ủy Trung đoàn 892 bày tỏ: “Trên cơ sở thành tích đạt được trong năm 2022, CBCS Trung đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững thành tích, đưa ra giải pháp hữu hiệu, phù hợp để lãnh, chỉ đạo, đưa phong trào thi đua quyết thắng trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngày càng vững chắc hơn”.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, Trung đoàn 892 đề nghị Quân khu 9 khen thưởng 2 cá nhân; đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 25 cá nhân; khen thuộc quyền 6 tập thể, 45 cá nhân, khen thêm ngoài chỉ tiêu 15 cá nhân. Đồng thời, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

GIA KHÁNH