Thi đua yêu nước ở xã biên giới Lạc Quới

01/03/2024 - 14:12

 - Sáng 1/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) chọn Hội CCB xã Lạc Quới làm điểm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Các đại biểu dự đại hội

Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang Trần Nghi Tường; Chủ tịch Hội CCB huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Lến; thường trực Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố biên giới của tỉnh An Giang, cùng Hội CCB 14 xã, thị trấn của huyện Tri Tôn đã đến dự và học tập kinh nghiệm.

5 năm qua, Hội CCB xã Lạc Quới đã vượt qua khó khăn, triển khai tốt  nhiệm vụ công tác. Hội đã tham gia 85 ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia hòa giải ở cơ sở 45 vụ; quản lý ủy thác vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho 84 hộ, tổng vốn vay trên 2,6 tỷ đồng; vận động  Quỹ Hội CCB  được 32 triệu đồng.

Hội CCB xã Lạc Quới phối hợp các đoàn thể vận động cất mới 53 căn nhà cho người dân khó khăn, trị giá gần 3,7 tỷ đồng; vận động lắp 3 camera an ninh, vận động Nhân dân đóng góp gắn 70 trụ đèn đường và hiến đất làm đường dân sinh với chiều dài 120m, kinh phí trên 750 triệu đồng. Hội CCB phối hợp Công an xã tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng “Tổ an ninh Nhân dân”, gia đình “3 không, 3 giảm”. Nhiều mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự do CCB làm tổ trưởng mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại đại hội, có 1 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Dịp này, các đại biểu đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024).

N.C