Thị trấn An Phú trên đường phát triển

26/01/2024 - 06:14

 - Thành lập ngày 12/1/1984, thị trấn An Phú là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện An Phú (tỉnh An Giang). Đây là địa bàn quan trọng, nằm ở vị trí trung tâm giao thông huyết mạch nối liền TP. Châu Đốc đến khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình và Vương quốc Campuchia.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú Đoàn Bình Lâm cho biết, 40 năm qua, Đảng bộ thị trấn An Phú lãnh đạo Nhân dân kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp, xây dựng; tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 10%, thu nhập bình quân trên 75,3 triệu đồng/người/năm. Bộ máy quản lý nhà nước từ thị trấn đến cơ sở được kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Những công trình phúc lợi công cộng, cơ sở hạ tầng được chính quyền thị trấn quan tâm đầu tư, góp phần làm cho thị trấn ngày càng khang trang, hướng tới xây dựng thị trấn An Phú trở thành đô thị loại IV. “Tự hào về chặng đường 40 năm thành lập thị trấn An Phú, thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn sẽ quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, để xây dựng thị trấn An Phú phát triển toàn diện hơn…” - ông Đoàn Bình Lâm nhấn mạnh.

Huyện ủy An Phú tặng bức trướng chúc mừng Đảng bộ thị trấn An Phú với dòng chữ “Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

Về thương mại - dịch vụ, thị trấn An Phú có nhiều ưu thế do là chợ trung tâm của huyện nên mãi lực khá mạnh. Mạng lưới phân phối, lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. “Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, nhiều công trình được xây dựng, đời sống người dân được nâng lên. Công viên huyện An Phú được xây dựng rộng rãi, là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của huyện. Đường sá đi lại thuận tiện, trung tâm thương mại, nhiều cơ sở mua bán sôi động” - chị Phạm Ngọc Lam (người dân thị trấn An Phú) phấn khởi.

Trên địa bàn thị trấn An Phú đã hoàn thành xây dựng cầu Tôn Đức Thắng từ nguồn kinh phí và nhân lực xã hội hóa trên 5 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Chị Đinh Thoại Dung chia sẻ: “Bản thân là người con của An Phú, tôi luôn rất hạnh phúc khi thấy quê hương mình ngày càng đổi mới, đẹp hơn. Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự tích cực đồng hành của Nhân dân. Người dân chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quy định, quyết tâm xây dựng thị trấn ngày càng phát triển hơn”.

Cùng với đó, lĩnh vực nông nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư. Việc chuyển dịch cây trồng, vật nuôi được nông dân thực hiện theo chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ.

Hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từng bước đổi mới trong công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, 100% cán bộ, công chức được đào tạo, tập huấn về chuyên môn; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tập trung khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trả kết quả nhanh và chính xác, tăng sự hài lòng của người dân. 

Giáo dục và đào tạo được quan tâm theo chương trình kiên cố hóa trường lớp, xây dựng trường lớp khang trang, cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến THCS ngày càng nâng lên. Thị trấn An Phú đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng; gia đình hiếu học, gia đình gương mẫu; mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” được nhân rộng; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ra đời và hoạt động hiệu quả.

Vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn An Phú long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn An Phú (12/1/1984 - 12/1/2024). Bước sang giai đoạn mới, trước bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, thị trấn An Phú tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua và nỗ lực hơn nữa, chủ động ứng phó với những thách thức và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực địa phương và không ngừng thu hút đầu tư bên ngoài, tạo thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn.

“Đảng bộ thị trấn luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng thị trấn phát triển” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú Đoàn Bình Lâm nhấn mạnh.

HỮU HUYNH