Thị trấn Chợ Mới xứng tầm đô thị loại IV

06/03/2019 - 07:47

 - Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Chợ Mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Chợ Mới quyết tâm xây dựng thị trấn đô thị văn minh. Thị trấn Chợ Mới đã phát huy thế mạnh, phát triển thương mại - dịch vụ kết hợp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chế biến hàng hóa nông sản chất lượng cao.

Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Trần Hồng Bon cho biết: ”Những năm qua, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra, trong đó lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được xác định là khâu đột phá. Mỗi năm, thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư nhiều công trình trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều tuyến phố được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang là các tuyến đường giao thông chính như: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Cảnh, đường dẫn cầu ông Chưởng, đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo... đạt tuyến phố văn minh, tạo đà thị trấn phát triển”.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Nguyễn Hữu Thoại, việc quy hoạch kiến thiết đô thị được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư, có hơn 90% công trình công cộng về hành chính, văn hóa, xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được xây dựng. Hiện, thị trấn có hơn 100 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất thép, đóng tàu sắt, sản xuất khô, vận tải, nhà hàng... Thị trấn mở rộng đường đấu nối Châu Văn Liêm - Nguyễn Văn Hưởng; chỉnh trang đô thị, xây dựng mới hệ thống cống đường Trần Hưng Đạo, làm vỉa hè đồng bộ; nâng cấp hẻm đường Trần Hưng Đạo ra đường dẫn cầu Ông Chưởng. Thành lập khu đô thị mới kênh xáng A-B, đặc biệt quan tâm cảnh quan môi trường, vệ sinh hành lang vỉa hè... Trên địa bàn có nhiều dự án đã và đang đầu tư như: quy hoạch chi tiết khu đông đường Nguyễn Hữu Cảnh, quy hoạch khu hành chính huyện Chợ Mới... cùng với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại không ngừng được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh, mua bán của tiểu thương. Các trường học từ mầm non đến THPT đều được sửa chữa, nâng cấp khang trang đảm bảo công tác dạy và học. Trên địa bàn đô thị Chợ Mới hiện có nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới đã được chỉnh trang tạo diện mạo mới văn minh hiện đại cho đô thị. Có 3 không gian công cộng chính phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân trong khu vực: công viên thị trấn Chợ Mới, nhà thi đấu đa năng và sân vận động Chợ Mới.

Đô thị phát triển, hạ tầng khang trang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư

Bộ mặt thị trấn đô thị ngày càng “thay da đổi thịt”, chất lượng đời sống người dân được nâng lên, môi trường từng bước được cải tạo, khắc phục tốt hơn. Đường vòng Ông Chưởng (Tỉnh lộ 942 mới) dài trên 2.300m trở thành cung đường trù phú của trung tâm thị trấn. Nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... được xây dựng, nhiều ngôi nhà cao tầng san sát làm cho khu vực này trở nên nhộn nhịp, sầm uất. Anh Từ Hữu Khanh (chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Phú Hữu) chia sẻ: “Hơn 15 năm kinh doanh ngành vật liệu xây dựng, tôi vui mừng nhận thấy sự đổi mới của địa phương qua từng giai đoạn phát triển. Bộ mặt đô thị văn minh, kinh tế, hạ tầng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn”.

Thương mại - dịch vụ là thế mạnh, thị trấn có một Trung tâm Thương mại Thịnh Vượng và 2 chợ trung tâm, nhịp sống mua bán nơi đây nhộn nhịp và khá sung túc, là đầu mối giao thương trung chuyển, mua bán hàng hóa của huyện, các địa phương lân cận trong và ngoài tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người hơn 57,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,1%, hơn 90% nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Hệ thống công trình dịch vụ công cộng, cơ sở y tế, giáo dục được đầu tư nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Hoạt động xã hội - từ thiện hỗ trợ cộng đồng ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Chất lượng ấp văn hóa, gia đình văn hóa được củng cố, nâng cao. Thị trấn hiện có 3.074 hộ gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 97,52%), 4/4 ấp văn hóa 15 năm liền, 98% cơ quan văn hóa, 5/5 trường học đạt chuẩn văn hóa. Đời sống nâng cao, nhân dân xây dựng mới, chỉnh trang nhà cửa, xây hàng rào thẳng tắp góp phần làm đẹp kiến trúc đô thị.

Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Trần Hồng Bon cho biết: “Tới đây, thị trấn Chợ Mới tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh, xem thương mại - dịch vụ là mũi nhọn nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Tập trung nâng chất văn minh đô thị, giữ vững các chỉ tiêu, rà soát các tiêu chí, đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng thêm nhiều khu vui chơi cho thiếu nhi. Thực hiện đề án thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV; kêu gọi đầu tư khu đô thị mới ấp Thị 2, Siêu thị Co.opmart ở ấp Long Hòa... từng bước hoàn chỉnh, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện và trở thành đô thị loại IV”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU