Thị trấn trẻ ven biên

10/08/2023 - 06:42

 - Long Bình là thị trấn biên giới của huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp giáp Vương quốc Campuchia, là nơi giao thương hàng hóa nhộn nhịp. Địa phương đang phát huy tối đa thế mạnh dịch vụ, thương mại, biên mậu.

Đoàn công tác tỉnh khảo sát khu vực Cửa khẩu Khánh Bình

Tiềm năng thương mại

Tại Cửa khẩu Khánh Bình, hàng hóa được tập kết, trước khi xuất sang Campuchia, hoặc quay ngược về thị trường nội địa, cao điểm trên 100 tấn/ngày. Đặc biệt, rau màu của thị trấn Long Bình không chỉ nổi tiếng trong huyện, tỉnh mà còn được ưa chuộng ở thị trường Campuchia. Xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới chủ yếu là đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, phân bón, nông sản, thủy sản... tập kết tại các khu vực được cấp phép.

Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu mỗi năm đều đạt rất cao (trên 200 triệu USD). Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 116 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 60,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 56,2 triệu USD. Vì thế, Cửa khẩu Khánh Bình đang từng bước đồng bộ hạng mục, nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế.

Khu thương mại - dịch vụ Cửa khẩu Khánh Bình có hơn 18ha đất cho thuê. Hiện nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 7 doanh nghiệp (14,1ha), vốn đầu tư 466 tỷ đồng; 53 tiểu thương thuê gian hàng (kios) xuất, nhập khẩu hàng hóa sang Campuchia. Chị Nguyễn Thị Hậu (chủ cơ sở kinh doanh nông sản Ngân Ý) cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, hoạt động kinh doanh, mua bán tại cửa khẩu diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho cơ sở phát triển.

Trung tâm thương mại Long Bình được đưa vào khai thác tháng 12/2022, chợ bách hóa tổng hợp (155 kios), chợ nông sản (88 sạp)... hoạt động liên tục, góp phần quan trọng, tạo đà phát triển kinh tế biên mậu. “Mua bán ở đây rất sạch sẽ, an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ. Sắp tới, nếu nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, việc mua bán chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, bà con tiểu thương ai cũng mừng” - chị Ngọc Yến (tiểu thương chợ bách hóa tổng hợp) phấn khởi.

Bên cạnh hoạt động thương mại - dịch vụ, trong lĩnh vực nông nghiệp, thị trấn Long Bình đẩy mạnh sắp xếp các hình thức tổ chức sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nông nghiệp; nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp. Đến nay, toàn thị trấn thu hoạch 143ha xoài (chủ yếu là xoài keo), năng suất 13 tấn/ha, giá bán bình quân 5.000 đồng/kg, sản lượng ước đạt 2.462 tấn.

Tạo đà phát triển

Nhìn chung, kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn tiếp tục phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành, dự kiến vượt mức so mục tiêu nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Qua đó, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, khó khăn của địa phương là vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng đất sai mục đích; mua bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Giá cả nông sản không ổn định, người dân trồng xoài gặp khó khăn khi giá xuống thấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình Trần Thanh Nghị cho biết: “Để phát triển hơn nữa, thị trấn đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa nông sản, rau màu sang thị trường Campuchia; tạo thuận lợi cho nhân dân hai bên mua bán, trao đổi hàng hóa. Kiên quyết giải tỏa việc kinh doanh mua bán, dừng đậu xe trên lòng lề đường, vỉa hè không đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2024. Tăng cường tuyên truyền doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, không để phát sinh ô nhiễm ảnh hưởng đời sống dân cư. Chủ động giám sát và phòng, chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa lũ, vệ sinh an toàn thực phẩm...”.

Cùng với đó, địa phương tăng cường chăm lo gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, người nghèo; kịp thời phát hiện, triệt xóa tệ nạn xã hội (đá gà, số đề…), ngăn chặn buôn lậu, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo, xâm hại trẻ em… Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức thông tin: “Huyện An Phú đang tập trung đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, cùng với cửa khẩu Long Bình được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, sẽ góp phần quan trọng cho việc phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế biên mậu. Đề nghị thị trấn Long Bình quản lý tốt trật tự xây dựng, tiếp tục ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; có phương thức hỗ trợ vốn vay, mở rộng mô hình sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng đầu ra cho nông sản, nâng cao đời sống nhân dân”.

HỮU HUYNH - ĐỨC TOÀN