Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn cho hay: “Tính đến thời điểm cuối tháng 5/2025, trên địa bàn huyện Thoại Sơn có 50 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 16 ca so cùng kỳ. Trong đó, dưới 5 tuổi là 10 trường hợp, 5 đến 15 tuổi là 23 trường hợp. Còn lại 15 trường hợp trên 15 tuổi, tuổi nhỏ nhất mắc bệnh là 15 tháng, tuổi cao nhất mắc bệnh là 58 tuổi. Các trường hợp nêu trên đều tham gia điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trong tỉnh”.
Bên cạnh SXH, bệnh tay - chân - miệng (TCM) cũng là một dịch bệnh lưu hành diễn biến hết sức phức tạp tại Thoại Sơn. Cùng thời điểm cuối tháng 5, huyện đã ghi nhận 146 trường hợp mắc TCM, tăng 50 ca so cùng kỳ. Đặc biệt, đa số các trường hợp mắc bệnh tập trung ở lứa tuổi nhỏ, dưới 60 tháng. Cụ thể hơn, nhóm dưới 24 tháng có 23 trường hợp, nhóm từ 24 đến dưới 60 tháng chiếm số lượng lớn nhất, với 102 trường hợp. Mặc dù chiếm tỷ lệ thấp hơn, vẫn có 122 trường hợp trên 60 tháng tuổi mắc bệnh, với bệnh nhân nhỏ nhất là 11 tháng và lớn nhất là 13 tuổi.

Ý thức phòng ngừa dịch bệnh của người dân đóng vai trò quan trọng
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ý thức phòng ngừa của người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều người dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã chủ động và trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình. Bà Dương Thị Hà (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh tại nhà: “Ở đây, vùng núi cây cối um tùm, dù cán bộ ấp đi phát quang nhưng gia đình rất cẩn thận, cho mấy đứa cháu ngủ mùng. Khi thấy lu nước là xúc rửa thường xuyên, gom bỏ mấy chai lọ đã sử dụng. Tôi nghĩ phòng bệnh vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho con cháu mình”.
Những hành động nhỏ nhưng thường xuyên, như: Phát quang bụi rậm, dọn dẹp vật dụng đọng nước, ngủ mùng đã góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn muỗi vằn - vật trung gian truyền bệnh SXH. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Phố (xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) bày tỏ: "Nhà có mấy đứa cháu nhỏ nên tôi rất sợ bệnh SXH, TCM. Gia đình phòng bệnh cho bé rửa tay bằng xà bông trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đồ chơi cũng lau sạch hàng ngày, nhà cửa sạch sẽ, lu hũ phải đậy nắp, cây xung quanh nhà cũng cắt tỉa, phát quang sạch sẽ tôi mới yên tâm”.

Trong bối cảnh mùa hè nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, mầm bệnh phát triển mạnh, nguy cơ SXH, TCM và các bệnh rối loạn tiêu hóa, như: Tiêu chảy cấp có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Để chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh nêu trên, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Sương đưa ra những khuyến cáo quan trọng, như: Đơn vị chủ động chuẩn bị cơ số hóa chất thuốc diệt muỗi, xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng chủ động tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư, ổ dịch SXH cũ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh cảnh quan, dọn dẹp các vật dụng chứa nước, đậy kín nắp lu chứa nước mưa để không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng.
Đối với bệnh TCM, phụ huynh cần thực hiện các biện pháp sau: Rửa tay thường xuyên bằng xà bông là biện pháp quan trọng nhất. Rửa tay sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng hoặc người bệnh. Vệ sinh sạch sẽ các vật dụng cá nhân và đồ chơi của trẻ, đặc biệt là những thứ trẻ thường xuyên đưa vào miệng. Khử trùng các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, như: Bàn ghế, sàn nhà... Cuối cùng, điều quan trọng nhất là khi có các triệu chứng nghi ngờ SXH, TCM, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn hỗ trợ điều trị kịp thời. Việc tự ý điều trị tại nhà có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
PHƯƠNG LAN