Thoại Sơn vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trên 11 tỷ đồng

29/03/2024 - 17:54

 - Ngày 29/3, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

17 xã, thị trấn ở huyện Thoại Sơn ký thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2024

Quý I năm 2024,  huyện Thoại Sơn đã vận động Quỹ  Vì người nghèo và an sinh xã hội quy ra tiền và hiện vật trên 11 tỷ đồng. Qua đó, đã cất mới 13 nhà Đại đoàn kết, giúp 310 lượt học sinh, tặng 23.478 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách…

Việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước từ huyện đến cơ sở được đánh giá ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Từ đây đến cuối năm 2024, huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; thực hiện đăng ký mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; thực hiện chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân".

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện và tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện  về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

PHƯƠNG LAN