Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

14/05/2026 - 11:00

 - Từ những khoản vay đúng lúc, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở An Giang phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Không chỉ tiếp sức sinh kế, dòng vốn ấy còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Bà Trần Thị Đẹp bên đàn heo sắp gả bầy.

Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Đẹp, ngụ ấp Ngã Cạy, xã An Biên đã bớt đi vẻ quạnh quẽ của những tháng ngày chật vật mưu sinh. Sau hè, đàn gà thả vườn lục tục kiếm ăn, chuồng heo cạnh nhà vừa có thêm lứa heo con sắp gả bầy. Ít ai biết người phụ nữ ngoài 50 tuổi ấy từng có thời trắng tay, làm gì thất bại nấy, quanh năm chỉ trông vào vài tay lưới giăng dưới sông kiếm từng bữa cơm đạm bạc.

Không ruộng đất sản xuất, vợ chồng bà Đẹp từng thử đủ nghề để mưu sinh. Cha mẹ cho 6 công đất làm ăn nhưng rồi thất bại, nuôi trâu cũng không thành. Có giai đoạn cuộc sống chật vật đến mức vợ chồng bà phải chắt chiu từng đồng tiền chợ. Chính trong lúc khó khăn ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “cần câu” giúp gia đình bà có cơ hội làm lại.

Lần đầu được tiếp cận vốn, bà vay 20 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Sau khi thoát nghèo, gia đình tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo, đồng thời được địa phương hỗ trợ thêm 4 con heo giống để phát triển chăn nuôi.

“Nhà không có đất sản xuất nên chỉ biết cố gắng làm thuê, giăng lưới dưới sông kiếm khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ngày để mua thức ăn cho heo. Có vốn rồi mới dám nuôi heo, nuôi gà để xoay xở cuộc sống”, bà Đẹp nói.

Con đường thoát nghèo của gia đình bà không hề bằng phẳng. Có thời điểm dịch bệnh khiến đàn heo thiệt hại, tiền dành dụm gần như cạn kiệt. Nhưng nhờ kiên trì bám nghề, cộng thêm nguồn vốn được giải ngân kịp thời, gia đình dần ổn định hơn. Hiện bà vẫn duy trì nuôi heo nái sinh sản, gà thả vườn; lứa heo mới sinh được giữ lại một phần để tiếp tục gây đàn.

Tại xã Thạnh Lộc, địa phương hiện đang triển khai 13 chương trình tín dụng của Chính phủ với tổng dư nợ hơn 166 tỷ đồng cho gần 5.000 hộ vay. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và học sinh, sinh viên khó khăn. Nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất hiệu quả đã hình thành từ dòng vốn này, giúp người dân ổn định thu nhập.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, gia đình ông Nguyễn Đức Qui có thu nhập khá từ đàn dê.

Ông Nguyễn Đức Qui, ngụ xã Thạnh Lộc đang sở hữu đàn dê hơn 30 con. Ít năm trước, ông từng thấp thỏm vì giá dê thịt rớt mạnh, có lúc chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg. Dịch bệnh khiến việc mua bán đình trệ, nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ. Nhưng ông Qui vẫn quyết bám trụ.

Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Qui đầu tư nuôi dê thương phẩm. Lợi thế của mô hình là tận dụng được nguồn cỏ quanh nhà, vườn tạp làm thức ăn nên giảm đáng kể chi phí. “Có lúc giá xuống thấp, bán không đủ lời nhưng tôi nghĩ bỏ đàn thì coi như mất hết công sức. Nhờ nguồn vốn tín dụng hỗ trợ đúng lúc nên mình còn cái để xoay xở. Giờ đàn dê phát triển ổn định, gia đình còn nuôi thêm gà thịt, gà lấy trứng để tăng thu nhập”, ông Qui cho biết.

Người dân phường Rạch Giá được giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Với nhiều hộ dân nông thôn, nguồn vốn tín dụng chính sách không đơn thuần là khoản vay mà còn là niềm tin để họ mạnh dạn làm ăn, từng bước thoát nghèo. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang Đoàn Công Thiệt cho biết năm 2025 đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, bảo đảm hoạt động giao dịch xã diễn ra thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn.

Kết quả năm 2025 hơn 83.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách; trên 21.000 người lao động được hỗ trợ tạo việc làm; hơn 16.100 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; hơn 22.800 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng.

Đằng sau những con số ấy là biết bao hoàn cảnh được tiếp sức từ đồng vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn mở ra cơ hội để họ tự tin làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Bài và ảnh: AN LÂM