Thoát thua phút cuối, CLB Đồng Tháp vẫn xếp cuối bảng xếp hạng

09/10/2020 - 19:57

Giành được 1 điểm trong chuyến làm khách đến sân Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk ở vòng 1 giai đoạn 2 Giải Hạng nhất quốc gia 2020 chiều 9-10 nhưng CLB Đồng Tháp vẫn xếp cuối ở nhóm tranh trụ hạng.

Có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 14 nhưng CLB Đồng Tháp không thể duy trì lợi thế và liên tục bị chủ nhà Đắk Lắk chọc thủng lưới đến 2 lần trong khoảng thời gian giữa trận. Tuy nhiên, nhờ pha lập công thứ 2 của chân sút Nguyễn Công Thành ở phút bù giờ 90+1 đã giúp Đồng Tháp thoát thua may mắn, giành được 1 điểm quan trọng.

CLB Đồng Tháp (áo hồng) tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng của nhóm trụ hạng dù thoát thua may mắn trong chuyến hành quân đến Buôn Ma Thuột.

Với trận hòa trên sân Buôn Ma Thuột, CLB Đồng Tháp tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng của nhóm tranh suất trụ hạng với 9 điểm, kém 2 điểm với đội đang xếp thứ 3 nhóm 2 là Đắk Lắk. Ở vòng 2 giai đoạn 2 diễn ra vào ngày 13-10, CLB Đồng Tháp sẽ có chuyến hành quân đầy khó khắn đến sân nhà của XM Fico – YTL Tây Ninh. Nếu bại trận, đội bóng miền Tây nhiều khả năng sẽ trở thành đội duy nhất rớt hạng ở mùa giải năm nay.

CLB XM Fico – YTL Tây Ninh (áo vàng) đánh mất cơ hội vươn lên dẫn đầu nhóm trụ hạng khi bị CLB XSKT Cần Thơ cầm hòa.

Cùng thời điểm, CLB XM Fico – YTL Tây Ninh đánh mất cơ hội vươn lên dẫn đầu nhóm trụ hạng khi bị CLB XSKT Cần Thơ cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Tây Ninh. Có cùng 15 điểm với đội dẫn đầu nhóm 2 là CLB Bóng đá Huế nhưng XM Fico – YTL Tây Ninh tạm xếp thứ 2 vì kém hơn chỉ số phụ và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ tạm thoát khỏi nhóm "đèn đỏ" với 10 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trong nhóm trụ hạng.

Cuộc chạm trán giữa CLB Bóng đá Huế tiếp đón CLB Long An trên sân Tự Do trong khuôn khổ vòng 1 giai đoạn 2 đã bị hoãn lại vì thời tiết mưa lớn ở miền Trung khiến mặt sân ngập nước, không đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu. Theo kế hoạch dự kiến, trận đấu bù sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 17-10.

Theo TƯỜNG PHƯỚC (Báo Người Lao Động)