Thời tiết ngày 27/11: Bắc Bộ không mưa, sáng và đêm trời rét

27/11/2023 - 09:01

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/11, Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, ngày nắng; Trung Bộ có mưa lớn cục bộ; còn Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

Khu vực tỉnh Quảng Bình có nơi mưa vừa, mưa to như: Thị trấn Quán Hàu 75,2mm, hồ Troóc Trâu 47mm,… Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, đêm gió mạnh dần lên có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4,5m. Biển động.

Trong ngày và đêm 27/11, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngày 28/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4,5m, biển động. Đêm 28/11 gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26 - 29 độ C, phía Nam từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo TTXVN