Thông tin thú vị về cụm sao bầy vịt hoang dã

12/01/2019 - 08:51

Một cụm sao Wild Duck Cluster tạm dịch là bầy vịt hoang dã bất ngờ được Kính viễn vọng Hubble, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ ( NASA) quan sát, cung cấp nhiều thông tin thú vị.

Theo đó, cụm sao bầy vịt hoang dã là một cụm sao lâu đời của vũ trụ, quy tụ tới 2.900 ngôi sao hoạt động dạng quây quần như đàn vịt. Đông nhất là ở phần trung tâm của cụm sao.

Các cụm sao nhỏ trong cụm sao bầy vịt hoang dã này chứa hàng ngàn ngôi sao, mà các nhà thiên văn học đưa ra giả thuyết rằng, chúng được hình thành từ những đám mây phân tử khổng lồ.

Nguồn ảnh: Phys. 

Những ngôi sao này có đủ mọi kích thước, từ những ngôi sao màu xanh khổng lồ, lớn gấp hàng chục lần so với mặt trời của chúng ta, nhưng cũng có những sao lùn trắng đạt 10 tỷ năm tuổi trở lên.
Độ sáng và màu sắc của mỗi ngôi sao thay đổi khi chúng lớn lên, cho phép các nhà khoa học xác định tuổi của chúng.

Chuyên gia Lim tại NASA nói: "Khi một ngôi sao ngày càng già đi, chúng trở nên sáng hơn và sau đó hóa đỏ. Các ngôi sao lùn trắng, xanh dương phần lớn là các ngôi sao trẻ và tập trung nhiều ở trung tâm cụm sao".

Theo HUỲNH DŨNG (Kiến Thức)