Thủ đoạn của 2 đối tượng chuyên trộm cắp lan đột biến ở Thanh Hóa

28/03/2021 - 14:23

Các đối tượng lên mạng xem gia đình nào trồng lan đột biến rồi tìm tới thăm, đêm đến tìm cách đột nhập vào nhà để trộm cắp.

Ngày 28-3, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng Hà Văn Thắng (SN 1987), Phạm Quang Hùng (SN 1992) đều trú xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng và tang vật

Trước đó, anh N.Q.D (SN 1966, trú TP Thanh Hóa) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 11 chậu lan phi điệp đột biến, gia chủ tự tính thiệt hại 1,5-1,8 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chính Thắng và Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm trên. Với các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ 2 đối tượng này khi đang chuẩn bị đột nhập vào nhà dân ở TP Thanh Hóa trộm lan đột biến vào ngày 25/3.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã lên mạng xem gia đình nào bán lan đột biến rồi đến nhà đó thăm, đến đêm thì đi ô tô tới đột nhập vào nhà, dùng thang trèo tường, dùng kìm cộng lực phá khóa nhằm trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ 27 chậu lan đột biến, xe ô tô mang BKS 88A-092.67 cùng nhiều tang vật khác có liên quan vụ việc.

Hiện tại vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TRẦN NGHỊ (Vietnamnet)