Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thượng Hải, bắt đầu tham dự CIIE 2018

04/11/2018 - 13:44

Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 4-11 (theo giờ địa phương), tức 10 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, bắt đầu chương trình tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE 2018) lần thứ nhất, từ ngày 4 đến 5-11.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn được tổ chức trang trọng tại Sân bay Quốc tế Hồng Kiều với dàn tiêu binh chỉnh tề đứng hai bên thảm đỏ.

Về phía Trung Quốc có Phó Thị trưởng Thành phố Thượng Hải, Đại sứ chỉ định của Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thành phố Thượng Hải. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; gặp Thị trưởng Thành phố Thượng Hải; Dự lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất và dự Diễn đàn kinh tế thương mại quốc tế Hồng Kiều; tham quan gian hàng các quốc gia tham dự hội chợ; dự lễ khai trương Văn phòng xúc tiến Thương mại Việt Nam Hàng Châu; tọa đàm, gặp gỡ với các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc được tổ chức với khoảng 3.000 doanh nghiệp của khoảng 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Cùng với quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới Trung Quốc và các nước trên thế giới, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường và mở rộng kinh doanh; thúc đẩy xây dựng các kênh xuất khẩu chính ngạch ổn định sang thị trường Trung Quốc.

Theo NGUYỄN QUANG VŨ (TTXVN)