Thủ tướng: Phát triển hạ tầng giao thông làm nền tảng để phát triển bền vững

10/08/2024 - 19:37

Chiều 10/8, Thủ tướng dự Lễ thông xe gói thầu số 9 thuộc Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa và kiểm tra Dự án xây dựng Nhà ga T3, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ thông xe gói thầu số 9 thuộc Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa và kiểm tra Dự án xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là Dự án trọng điểm quốc gia, cùng khởi công với Dự án xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào cuối tháng 12/2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.848 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng một tuyến đường mới nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa, kết nối trực tiếp với Nhà ga T3 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; có vai trò giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dự án có tổng chiều dài 4km; trên tuyến có hạng mục cầu vượt tại khu vực trước Nhà ga T3 và 02 hầm chui tại nút giao đường Phan Thúc Duyện-đường Trần Quốc Hoàn và tại nút giao đường Trường Chinh-đường Tân Kỳ Tân Quý.

Gói thầu xây lắp số 9 thuộc Dự án được thông xe dịp này có tổng giá trị 200 tỷ đồng có điểm đầu là giao lộ đường Phan Thúc Duyện-đường Phan Đình Giót, điểm cuối giao với đường Thăng Long; có chiều dài khoảng 600m bao gồm hầm chui dài hơn 400m và đường dẫn 2 đầu cầu dài hơn 200m.

Phát biểu tại Lễ thông xe gói thầu số 9, Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn-đường Cộng Hòa và phát động thi đua 130 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe toàn bộ tuyến đường vào ngày 31/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung có vị trí, vai trò quan trọng đối với cả nước; được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Nhắc lại sự kiện đồng loạt khởi công 12 dự án giao thông trọng điểm vào cuối tháng 12/2022, trong đó có Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn-đường Cộng Hòa và Dự án Nhà ga T3, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – một trong 40 dự án lớn, 92 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây cũng là một trong những công trình lớn của Thành phố, cho thấy quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần tấn công, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đã giải quyết những khó khăn, nan giải, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

ttxvn_thu tuong tan son nhat (11).jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án nhà ga hành khách T3-Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị khảo sát, thiết kế, nhà thầu đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiết kế và hướng tuyến của dự án đã đảm bảo mục tiêu bảo vệ được nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa dọc tuyến; số lượng cây xanh được tăng cường với cảnh quan đẹp, trở thành tuyến đường hoa, xanh sạch đẹp; tất cả hộ dân phải giải tỏa toàn bộ phục vụ thi công dự án được bố trí tái định cư tại chỗ dọc theo tuyến đường mới với mục tiêu người dân sẽ có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cảm ơn người dân đã nhường mặt bằng, nơi ở, nơi sinh kế cho dự án, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao quyết tâm cao của Thành phố Hồ Chí Minh trong giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu Thành phố rút kinh nghiệm tốt từ dự án này để cùng các cơ quan liên quan triển khai các dự án tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm đường bộ, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; làm nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Dự án Nhà ga T3, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu hành khách mỗi năm; gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi, tổng diện tích 112.000 m2. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi cuối tháng 12/2022, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới công trường kiểm tra, động viên các đơn vị thi công dự án; đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Đến nay, toàn Dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng, riêng về phần xây thô đã xong 100%. Các đơn vị đang tập trung thi công theo yêu cầu của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Kiểm tra, tặng quà các đơn vị thi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan liên quan, chủ đầu tư ACV, các nhà thầu trong triển khai dự án, bù lại tiến độ bị chậm trước đây và đặc biệt là 3.000 công nhân lao động hăng say trên công trường.

Để thực hiện mục tiêu bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình, đưa vào vận hành, khai thác dịp chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng yêu cầu ACV tập trung nhân lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công…; phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi," "vượt nắng, thắng mưa," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," thi công "3 ca 4 kíp," làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để triển khai thi công công trình bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành, đưa dự án vào vận hành khai thác đúng tiến độ yêu cầu.

ttxvn_thu tuong tan son nhat (10).jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, công nhân thi công Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lưu ý, thời gian thi công không còn dài, trong khi khối lượng công việc còn khá lớn và là phần công việc có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các nhà thầu, đơn vị thi công.

Do đó, cần thiết phải chỉ đạo quyết liệt hơn, giám sát chặt chẽ hơn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tập trung hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật công trình bảo đảm đồng bộ; kết nối đồng bộ, tổ chức tốt giao thông giữa công trình và hệ thống đường đô thị khi đưa công trình vào sử dụng, tránh tình trạng ùn tắc; đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư các hệ thống quản lý, giám sát thông minh, tự động để tạo thuận lợi cho người sử dụng và giảm nhân lực vận hành; đầu tư các hệ thống sử dụng năng lượng xanh, thông minh như điện mặt trời mái nhà; hoàn thiện sớm hệ thống cây xanh, cảnh quan sân vườn ngoài công trình, tại các sân đỗ, đường giao thông để đồng bộ khi đưa vào sử dụng.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục bám sát quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư ACV trong triển khai dự án.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai, hoàn thành các tuyến giao thông kết nối, bảo đảm đưa vào sử dụng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại khi Nhà ga hành khách T3 đi vào vận hành, khai thác. Bộ Xây dựng chuẩn bị tốt việc nghiệm thu công trình.

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đất quốc phòng để bố trí các tuyến giao thông, cảnh quan khu vực Nhà ga T3 và khai thác hiệu quả Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, đồng thời, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Phân tích một số kinh nghiệm trong triển khai các dự án, công trình lớn, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; làm tốt khâu giải phóng mặt bằng; chuẩn bị đầu tư phải kỹ lưỡng; lựa chọn nhà thầu phải công khai, minh bạch, đúng quy định để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thất thoát và không mất cán bộ; các chủ thể liên quan phải phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả, tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc./.

Theo TTXVN/Vietnam+