Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Houari Boumediene, bắt đầu thăm chính thức Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Với sự trọng thị đặc biệt, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên trọng thể. Sau đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam tham dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, sau khi hai Thủ tướng có trao đổi ngắn, Thủ tướng Algeria đã tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nơi xe đỗ.
Dự kiến trong ngày 19/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Algeria và hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao của nước này.
Với sự trọng thị đặc biệt, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025; là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước.
Thủ tướng Sifi Ghrieb và Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Ngày 28/10/1962, Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao (ta đã công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Algeria từ 26/9/1958. Algeria có đại diện tại Mặt trận Giải phóng miền nam Việt Nam từ năm 1963). Tháng 11/1962, ta mở Đại sứ quán tại thủ đô Algiers; tháng 4/1968, Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội.
Algeria đánh giá cao vị thế của Việt Nam tại khu vực, lãnh đạo và nhân dân Algeria khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta. Lãnh đạo Algeria có cảm tình đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hai Thủ tướng thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ hai nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư: năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà-phê, hạt tiêu, kim loại và hóa chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.
Về đầu tư: ngày 10/7/2002, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach) đã ký hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí. Ngày 10/2/2009, PVEP, Sonatrach và Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) đã ký thỏa thuận liên doanh điều hành phát triển khai thác dầu khí. Tháng 12/2015, liên doanh dầu khí Bir Seba chứng kiến dòng dầu thương mại đầu tiên có sản lượng 20.000 thùng/ngày. Dự án hiện đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.
Thiếu nhi Algeria đón, tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Về hợp tác quốc phòng-an ninh: Việt Nam thiết lập Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Algeria từ 2004 (Algeria chưa cử Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam). Algeria từng giúp Việt Nam đào tạo tiếng Pháp và tiếng Ả-rập cho học viên sĩ quan tại đoàn 871, Bộ Quốc phòng.
Hợp tác lao động: trong những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Việt Nam đã cử hơn 1.000 chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp sang làm việc tại Algeria. Thời kỳ cao điểm (2016-2018), có hơn 6.000 lượt lao động sang làm việc tại đây. Hiện còn khoảng 1.000 lao động Việt Nam, chủ yếu làm cho nhà thầu xây dựng nước ngoài.
Hợp tác văn hóa-thể thao: tại Algeria hiện có 4 đường phố mang tên các danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó có 2 đại lộ lớn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers và trung tâm kinh tế Oran, 1 phố mang tên Nguyễn Văn Trỗi và 1 phố mang tên Hoàng tử An Nam - Vua Hàm Nghi ở thủ đô Algiers.
Ngày 3/8/2013, Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Algeria đã được thành lập, quy tụ khoảng 15.000 võ sinh Algeria đang tham gia phong trào tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp tại gần 200 câu lạc bộ Vovinam ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, còn có 15.000 võ sinh theo môn phái Sơn Long quyền thuật tại 20 tỉnh, thành phố.
Hiện, số lượng người Việt Nam tại Algeria khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động gồm 500 người; khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam (con lai thế hệ 2, 3, 4) gồm 48 gia đình có chồng Algeria và vợ Việt Nam, sang Algeria từ đầu những năm 1960, một số chuyên gia y tế, giáo dục được cử sang làm việc tại Algeria từ những năm 1980-1990.
Trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở rộng hợp tác năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo với Algeria.



Đọc nhiều