
Bệnh nhân phục hồi chức năng thận nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp.
Ca ghép được thực hiện vào chiều ngày 18/10. Sau hơn 12 giờ thiếu máu lạnh, thận ghép đã bắt đầu hồi phục chức năng trong cơ thể bệnh nhân. Bệnh nhân phục hồi chức năng thận nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp. Diễn biến sau ghép chức năng thận dần tiến triển tốt.
Do bệnh nhân hiến tạng lớn tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao nên việc đánh giá và lựa chọn người nhận phải sàng lọc cần nhiều thời gian. Nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt nhằm tối ưu chức năng thận ghép.
Mỗi năm, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện gần 300 ca ghép thận, đồng thời làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp. Ca ghép lần này là bước tiến quan trọng về kỹ thuật giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc.
R.G