Thực tập ứng phó sự cố tràn dầu ở Vịnh Tre

14/10/2023 - 16:38

 - Chiều 14/10, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) phối hợp Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (Trung tâm SOS) tổ chức thực tập phương án ứng phó sự cố tràn dầu tại Kho Xăng dầu Vịnh Tre (huyện Châu Phú).

Thuyết minh phương án thực tập xử lý sự cố tràn dầu

Các lực lượng tham gia thực tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Kho Xăng dầu Vịnh Tre

Trung tâm SOS và Đội Ứng phó sự cố tràn dầu triển khai phun foam giảm hơi dầu để phòng xảy ra hỏa hoạn

Đội Ứng phó sự cố tràn dầu triển khai trang thiết bị, vật tư, kéo phao quay dầu cô lập lượng dầu tràn trên sông

Triển khai thu hồi dầu tràn bằng các trang thiết bị chuyên dụng

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang Hồng Phong chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau diễn tập 

Tại buổi thực tập, các lực lượng đã tham gia thực hiện tình huống giả định: Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 14/10/2023, Kho Xuất dầu xuống một sà lan dầu trọng tải 1.000 DWT, nhân viên trực nhập liệu trên sà lan đã mở van thông khoang hầm hàng. Tuy nhiên, hệ thống van đã bị lỗi, không mở được. Sau đó, trong quá trình bơm, công suất bơm lớn đã khiến dầu tràn ra phần nắp hầm ra sàn sà lan và vùng nước xung quanh.

Từ khi phát hiện sự cố, thông báo đến khi ngừng hẳn bơm khoảng 2 phút, công suất bơm là 60m3/h, ước tính khoảng 2m3 dầu DO đã tràn ra ngoài.

Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên trực nhập liệu nhanh chóng báo động, khắc phục sự cố hệ thống van; yêu cầu thuyền trưởng kích hoạt các bước ứng phó. Nhân viên trực vận hành ngắt bơm xuất dầu; báo động; ngắt điện và dừng mọi hoạt động toàn bộ khu vực cầu cảng.

Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố, Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang và Trung tâm SOS đã vận hành cơ chế chỉ huy ứng phó sự cố tại khu vực cầu cảng, như: Sơ tán những người không phận sự, điều hướng phương tiện chuyên dụng và chỉ dẫn các vị trí tập kết; triển khai các trang thiết bị, các lăng vòi cứu hỏa sẵn sàng phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, phong tỏa và bảo vệ khu vực hiện trường; quây phao cô lập dầu tràn tránh tình trạng dầu loang trên mặt nước; dùng bơm hút thu hồi, dùng tấm thấm dầu và hoạt chất C-PEC làm sạch dầu trên bề mặt; thu hồi lượng dầu tràn ra trên sông, boong tàu và làm sạch khu vực cầu cảng bị sự cố.

HẠNH CHÂU