Thuê sà lan cắt bán sắt phế liệu

26/04/2021 - 06:18

 - Năm 2013, sau khi hành vi phạm tội của nhóm bị cơ quan chức năng phát hiện, Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1968, ngụ khu phố 6, phường An Khánh, quận 2. TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Văn Đông (Tài, sinh năm 1967, ngụ khu phố phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị bắt giữ. Riêng Lê Minh Tùng (Hoàng Linh, sinh năm 1966, ngụ thôn 11, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lắk) bỏ trốn.

N

Bị cáo Tùng nghe tuyên án

Ngày 12-1-2012, P.T.T.N (sinh năm 1957, ngụ phường Mỹ Phước) thuê sà lan số đăng ký AG-16226, trọng tải 808 tấn của N.C.Đ (sinh năm 1966, ngụ khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) giá 70 triệu đồng/tháng và cho Phước thuê lại với giá 75 triệu đồng/tháng. Khi thỏa thuận hợp đồng thuê, N. kêu đặt cọc 2 tháng cuối của hợp đồng là 150 triệu đồng.

Sau đó, Phước bàn bạc với Đông đưa 300 triệu đồng để Phước đặt cọc ký hợp đồng thuê, rồi chiếm đoạt sà lan bán phế liệu. Ngày 13-1-2012, cả 2 gặp N. và Đông đưa Phước 300 triệu đồng nhưng Phước chỉ đưa 150 triệu đồng theo yêu cầu của N. khi làm hợp đồng. Sau khi nhận tiền xong, N. giao sà lan và hẹn 2 ngày sau gặp ký hợp đồng. Khi nhận sà lan, Phước liền đem đến TP. Hồ Chí Minh bán lại cho Đông giá 900 triệu đồng. Do không thấy Phước quay lại ký hợp đồng thuê sà lan, N. nghi ngờ bị lừa gạt nên làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ngày 16-5-2012 và 13-12-2012, Phước và Đông bị khởi tố bắt tạm giam.

Trong quá trình điều tra xác định, ngoài việc chiếm đoạt sà lan trên, Phước và Đông còn cấu kết với đối tượng Trương Việt Dũng (Nguyễn Văn Hát) và Tùng gạ thuê, mua 7 chiếc sà lan và 1 tàu kéo của nhiều người ở các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp...

Căn cứ kết quả định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do các đối tượng chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng. Ngày 3-10-2013, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa cả 2 ra xét xử và tuyên phạt Phước 18 năm tù, Đông 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Tùng, sau khi biết Phước và Đông bị bắt đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sống nhiều nơi, đến ngày 1-8-2020, Tùng bị bắt theo quyết định truy nã. Ngày 10-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định phục hồi điều tra đối với Tùng.

Qua kết quả điều tra, khoảng tháng 2-2012, Tùng gặp Phước và cùng bàn bạc lừa gạt tìm mua sà lan, rồi chiếm đoạt bán lại lấy tiền trả nợ, Phước đồng ý. Sau khi tìm kiếm người bán, Tùng biết L.T.A.H (sinh năm 1972, ngụ xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, Cà Mau) có chiếc sà lan số đăng ký CT-02393, trọng tải 680 tấn nên Tùng tìm cách liên hệ với H. để được mua sà lan này, theo đó H. đồng ý bán cho Tùng. Cùng lúc này, Phước giới thiệu Tùng quen biết với Đông để cùng với Tùng đi mua sà lan của H. giao cho Phước bán lại. Lúc này, Đông ngỏ ý sau khi mua "đẻo" sà lan trên thì sẽ bán lại cho Đông cắt bán phế liệu.

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận xong, ngày 13-2-2012, Đông chi ra 500 triệu đồng đưa cho Tùng và Phước mang đi gặp H. trả trước một phần nhằm tạo lòng tin để Tùng ký được hợp đồng mua bán sà lan trên với giá gần 2,1 tỷ đồng với H. tại TP. Cần Thơ. Theo thỏa thuận mua bán, bên mua sẽ chỉ trả trước 500 triệu đồng, số tiền còn lại và lãi tích tụ sẽ được trả dần cho bà H. trong thời hạn 24 tháng. Do không biết là những đối tượng lừa gạt nên sau khi H. ký hợp đồng xong giao liền sà lan cho Tùng.

Nhận được tài sản, Tùng cùng Phước mang bán cho Đông giá 900 triệu đồng (trừ số tiền Đông đưa trước 500 đồng) còn dư lại 400 triệu đồng Tùng lấy 100 triệu đồng chia cho Phước, còn 300 triệu đồng Tùng lấy rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Có được sà lan “giá rẻ”, Đông mang đến TP. Hồ Chí Minh tìm thuê bãi đậu, rồi từ từ cắt sà lan ra bán sắt phế liệu, qua đó thu lợi 20 triệu đồng. Khi phát hiện bị kẻ gian lừa gạt, H. làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Tùng cúi đầu thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình phù hợp nội dung, lời khai, các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, bản thân bị cáo từng có tiền án về tội “Vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng” lẽ ra bị cáo phải biết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người tốt có ích cho xã hội. Thế nhưng, với bản tính lười lao động nên đã câu kết với các bị cáo khác dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác trái pháp luật….

Kết thúc phiên tòa xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định xử phạt bị cáo Tùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG