
Theo một số nghiên cứu, thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có hàng trăm chất độc và khoảng 70 chất gây ung thư. Khi hút 1 điếu thuốc lá chỉ 1/3 khói thuốc đi vào cơ thể, còn 2/3 khói thuốc mang theo vô số chất độc hại thải ra ngoài môi trường. Điều đó cũng có nghĩa những người thường xuyên sống trong môi trường có khói thuốc, nhất là gia đình có người thân hút thuốc lá phải hứng chịu hiểm họa khôn lường. Nguy hiểm nhất là trẻ em, do lá phối còn non nớt nên khi tiếp xúc với khói thuốc trẻ em có thể gặp rất nhiều rủi ro như mắc hội chứng đột tử ở trẻ, viêm đường hô hấp, viêm tai giữa.
Tương tự, với những người lớn sống cùng người hút thuốc lá, nguy cơ ung thư phổi có thể tăng từ 20 - 30% đối với người bình thường. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư phổi, viêm phế quản, đột quỵ và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Hút thuốc làm hẹp động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và ung thư phổi. Tuổi thọ của người hút thuốc thường thấp hơn từ 10 - 15 năm so với người không hút.
Không chỉ người hút mới bị ảnh hưởng, những người xung quanh, nhất là phụ nữ mang thai, trẻ em đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ khói thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động, 64% số ca tử vong trong số này là nữ giới. Mỗi năm Việt Nam tiêu tốn hàng tỷ USD cho điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá, chưa kể chi phí mua thuốc cũng làm nhiều gia đình rơi vào khó khăn. Việc từ bỏ thói quen hút thuốc lá hoặc tránh xa thuốc lá khi chưa sử dụng là việc làm cần thiết cho cả cộng đồng.
Một trong những giải pháp được các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện như xây dựng các mô hình trường học, bệnh viện, cơ quan… không có khói thuốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng trực quan và trên phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá để nâng cao nhận thức của người dân, qua đó giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do hút thuốc lá hoặc tiếp xúc thụ động với khói thuốc.
TRẦN VĂN CHÍ (Trung Tâm Y Tế Phú Tân)