Thuốc lá không khói độc hại khó thấy

21/04/2026 - 05:00

 - Lá cây thuốc lá được sấy bằng lửa và được xử lý thành các hạt nhỏ, bán dưới dạng bột hoặc dạng bột ẩm sệt. Thuốc lá bột được ngậm trong miệng, giữa má hoặc môi và lợi. Thuốc lá bột khô cũng có thể được hít vào qua mũi.

Camel Snus là loại thuốc lá không khói được đóng gói dưới dạng các túi nhỏ.

Thuốc lá không khói hòa tan (DST) chứa thuốc lá và các thành phần khác tan trong miệng để truyền dẫn nicotine thông qua hấp thụ ở niêm mạc miệng. Hầu hết các sản phẩm DST được tiếp thị là sản phẩm thay thế cho thuốc lá hút. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học về độ an toàn của các sản phẩm DST, trên thực tế chúng có khả năng làm tăng số người sử dụng thuốc lá.

Các sản phẩm thuốc lá không khói không phải là sự thay thế an toàn cho thuốc lá dạng hút; chứa nhiều chất gây ung thư, kim loại nặng và các độc tố khác. Ngoài ra, các sản phẩm thuốc lá không khói còn làm tăng tỷ lệ mắc ung thư đầu, cổ và các bệnh về răng, miệng như tụt nướu răng, mất xương quanh chân răng, mất răng, răng ngả màu, hơi thở nặng mùi, nặng hơn có thể bị ung thư miệng, lưỡi, họng, thực quản, bao tử, tuyến tụy…

Các sản phẩm thuốc lá không khói làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quy do tai biến mạch máu não; gây tiền sản giật, sanh non, trẻ sơ sinh có trọng lượng thấp… Sử dụng cả thuốc lá hút và thuốc lá không khói có thể gây nghiện nicotine.

Để “né” các quy định về kiểm soát thuốc lá và lôi kéo những người hút thuốc hiện tại, các khách hàng tiềm năng mới bao gồm cả trẻ em, nhiều công ty cho ra đời sản phẩm như kẹo nicotine, sáp bôi môi, nước chứa nicotine, thuốc lá điện tử… Những sản phẩm này được tiếp thị thay thế an toàn và là công cụ để bỏ thuốc lá điếu, tuy nhiên hầu hết chúng đều có khả năng nguy hại như các sản phẩm thuốc lá khác và là bước đầu tiên dẫn đến chứng nghiện nicotine.

BÍCH DUYÊN

Theo tài liệu Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế