Khởi đầu cho năm học
Mấy hôm nay, ông Lý Văn Thắm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” An Cư, xã An Cư, thường xuyên đến trường để kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, ông đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên tích cực huy động học sinh ra lớp. Với đặc thù là điểm trường nằm ở vùng đông đồng bào Khmer, công tác giảng dạy có những khó khăn riêng, do đó, trường xác định việc chủ động huy động học sinh ra lớp là bước khởi đầu quan trọng cho cả năm học.
“Những năm qua, trường luôn có hơn 80% học sinh dân tộc Khmer. Đa phần, điều kiện kinh tế gia đình của các em khó khăn nên việc học tập ảnh hưởng ít nhiều. Sau kỳ nghỉ hè, nhiều em bị tác động bởi hoàn cảnh, dễ dẫn đến việc bỏ học, do đó, chúng tôi phải tích cực, nỗ lực trong công tác huy động học sinh nhằm đạt được kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo giao”, ông Thắm cho hay.

Các điểm trường nỗ lực huy động học sinh dân tộc Khmer ra lớp.
Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên trường, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm luôn đạt kế hoạch đề ra. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục hoàn thành mục tiêu huy động 380 học sinh ra lớp trong năm học 2025 - 2026. “Chúng tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp chủ động kết nối với phụ huynh, nhắc nhở họ cho con em đến trường đúng thời gian quy định. Với những trường hợp khó khăn, giáo viên sẽ báo cáo Ban Giám hiệu trường để phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tham gia vận động các em đến trường”, ông Lý Văn Thắm thông tin thêm.
Cũng là đơn vị có trên 80% học sinh là dân tộc Khmer, Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Đại Nghĩa, xã An Cư, cũng tranh thủ vận động học sinh ra lớp. Ông Nguyễn Hoàng Hạc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đại Nghĩa thông tin: “Địa bàn trường phụ trách huy động học sinh khá rộng, chiếm 6/15 ấp của xã An Cư. Chúng tôi phải huy động sự tham gia của giáo viên, đoàn thể địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Giải pháp phổ biến nhất là thông tin trên hệ thống loa phát thanh xã, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp tích cực liên hệ để nắm bắt trường hợp hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học nhằm hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu của trường là huy động 642 học sinh ra lớp trong năm học mới”.
Tăng cường hỗ trợ
Dù các điểm trường đã nỗ lực huy động học sinh, nhưng tình trạng các em bỏ học vẫn diễn ra vì nhiều lý do khách quan, trong đó, nguyên nhân phổ biến là các em theo cha mẹ đi làm ăn, đi lao động ngoài tỉnh. Học sinh lớp 8, lớp 9 thường có xu hướng lao động sớm nên không gắn bó với trường lớp lâu hơn.
“Nắm bắt được tâm lý này của phụ huynh và học sinh, chúng tôi đã chủ động liên hệ, giải thích, vận động để gia đình tiếp tục cho con em đến lớp. Cùng với đó, trường tích cực huy động nguồn lực, tạo mọi điều kiện về dụng cụ học tập, sách vở cho các em. Đầu năm học này, trường đề xuất Ủy ban nhân dân xã An Cư vận động hỗ trợ 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường, giúp các em tăng thêm động lực đến lớp mỗi ngày”, ông Nguyễn Hoàng Hạc nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Đại Nghĩa yêu cầu giáo viên chủ nhiệm rà soát học sinh có hoàn cảnh quá khó khăn để vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ thường xuyên. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở, vui vẻ để thu hút học sinh đến lớp.
Tuy nhiên, các điểm trường trên địa bàn xã hiện nay cũng cần được hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy. Trường THCS Trần Đại Nghĩa vẫn chưa được trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các khối 7, 8, 9. Hiện, trường đang nỗ lực sửa chữa, tự trang bị thêm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Nhằm hỗ trợ 15 điểm trường huy động học sinh ra lớp đạt kế hoạch năm học 2025 - 2026, Ủy ban nhân dân xã An Cư yêu cầu các ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp. Đồng thời, tăng cường kết nối với nhà hảo tâm để hỗ trợ quà, dụng cụ học tập, sách vở cho học sinh trước thềm năm học mới. “Chúng tôi yêu cầu ngành chuyên môn chủ động kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục tại địa phương, đặc biệt quan tâm hỗ trợ điểm trường có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhằm tạo động lực để các trường, từng giáo viên và học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế phấn khởi, đóng góp cho công tác giáo dục - đào tạo của địa phương thời gian tới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Nguyễn Duy Phong xác định.
Bài và ảnh: THANH TIẾN