
Phụ huynh đưa trẻ đến Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân tiêm chủng mở rộng. Ảnh: MI NI
Theo báo cáo của Sở Y tế, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh nỗ lực trong công tác tiêm chủng và thực hiện đạt một số chỉ tiêu như tiêm chủng đủ liều cho trẻ dưới 1 tuổi, tiêm sởi - Rubella cho trẻ 18 tháng tuổi (59%), tiêm DPT4 cho trẻ 18 tháng tuổi phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản mũi 2… Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đánh giá chưa đạt tiến độ theo kế hoạch năm 2025 như: Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh, tiêm vaccine 5 trong 1 mũi 3, uống vaccine bại liệt mũi 3, tiêm vaccine bại liệt mũi 2, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ có thai mũi 2…
Phó Giám đốc Sở Y tế Chung Tấn Thịnh cho biết, thời gian qua tỉnh gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêm chủng mở rộng và một số chỉ tiêu được đánh giá chưa đạt tiến độ đề ra. Khó khăn trước tiên là trong giai đoạn chuyển tiếp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gây ra những vướng mắc trong việc sắp xếp cơ sở y tế và hoạt động y tế tại địa phương do chưa có hướng dẫn cụ thể từ tuyến quản lý. Công tác thống kê, rà soát, quản lý đối tượng ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu, dẫn đến số liệu đăng ký tiêm chủng cao hơn thực tế. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải công việc tại các trạm y tế do đồng thời triển khai tiêm chủng chiến dịch, tiêm chủng trong trường học và tiêm chủng thường xuyên, ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ tiêm chủng.
Để đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng mở rộng những tháng cuối năm 2025, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết của việc tiêm vaccine nhằm phòng các bệnh truyền nhiễm. Khuyến cáo người dân, phụ huynh đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù, tiêm vét theo lịch hàng tháng. “Tiếp tục thống kê, rà soát đối tượng trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Sau đó, triển khai tiêm bù, tiêm vét ngay cho trẻ hoặc thực hiện lồng ghép vào các buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, tránh bỏ sót trẻ, đảm bảo đủ mũi, đủ liều theo quy định” - ông Chung Tấn Thịnh nói.
6 tháng đầu năm 2025, nhờ cách làm linh động, hiệu quả nên Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân thực hiện đạt chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 96%. Anh Nguyễn Ngọc Lê Hoàng - quyền Trạm trưởng Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân cho biết: “Khi được phân bổ vaccine, gần đến lịch tiêm chủng thường xuyên, nhân viên trạm y tế sẽ đăng thông báo trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook… Sau ngày tiêm đầu tiên, nhân viên phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng rà soát lại danh sách, gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà nhắc để phụ huynh đưa con đến trạm tiêm chủng đúng lịch hẹn”.
Chị Lê Thị Diệu, ngụ phường Rạch Giá đưa con đến Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân uống vitamin A và tiêm chủng mở rộng chia sẻ: “Tôi xin số điện thoại của nhân viên phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng, kết bạn Zalo để theo dõi các thông tin liên quan đến tiêm chủng, phòng bệnh. Khi có thắc mắc vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, tiêm chủng cho trẻ, tôi gọi điện hỏi, nhân viên tư vấn tận tình. Nhờ vậy, tôi luôn nhớ và đưa con tiêm chủng đúng lịch. Năm nay, trạm y tế kết hợp uống vitamin A và tiêm chủng, rất tiện lợi cho người dân, không cần đi 2 lần”.
Tiêm chủng mở rộng là dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia, được sử dụng hoàn toàn miễn phí, an toàn giúp trẻ chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và phát triển cơ thể khỏe mạnh. Hiện nước ta có 11 loại vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng các bệnh truyền nhiễm gồm lao, viêm gan B, bệnh hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ do Hib, sởi, Rubella, viêm não Nhật Bản và vaccine Rotarix. |
MI NI