.jpg)
Thượng tọa Chau Diên (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Trong đời sống đồng bào Khmer, người có uy tín luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với sự gương mẫu và am hiểu phong tục, tập quán, người có uy tín được đồng bào tin tưởng, lắng nghe và noi theo.
Sống gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, trụ trì, sư sãi, à cha trong các chùa Khmer góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, Thượng tọa Chau Diên - Trụ trì chùa Pô Thi Vong Chi Mung luôn tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đối với đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa cộng đồng, nơi lưu giữ bản sắc dân tộc, giáo dục đạo đức và kết nối các thế hệ. Thượng tọa Chau Diên cho biết, mỗi khi có chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, chùa đều lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt để bà con dễ tiếp cận và hiểu đúng. Chùa còn định hướng người dân chăm lo phát triển kinh tế, tránh xa tệ nạn xã hội, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt, trụ trì cũng nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ dân để kịp thời động viên, hỗ trợ.
“Điều đáng mừng là đời sống vật chất của bà con ngày càng được cải thiện và nhận thức cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tâm lý trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo”, Thượng tọa Chau Diên chia sẻ.
Có hơn 20 năm gắn bó với địa phương, ông Chau Kolle - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Tô Lợi luôn được người dân tin yêu, kính trọng. Ông tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
“Muốn bà con tin và làm theo thì trước hết tôi và gia đình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, với phương châm “làm phải đúng, nói phải trúng”. Khi người dân đồng thuận thì việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ đạt hiệu quả cao hơn”, ông Chau Kolle chia sẻ.
Nhờ các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhất là việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Người dân được hỗ trợ sinh kế, tiếp cận nguồn vốn, khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. “Chính quyền địa phương rất quan tâm đến đời sống người dân thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật sản xuất, xây nhà cho hộ nghèo... Bà con cũng chăm chỉ làm ăn hơn, quan tâm đến việc học của con cháu và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội”, bà Néang Ngoi, ngụ ấp Tô Lợi phấn khởi cho biết.
Bí thư Đảng ủy xã Cô Tô Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, người có uy tín luôn phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống và hoạt động tại địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội.
LÊ TRUNG HIẾU