
Tỉnh đoàn trao quà cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MI NI
Xã Thạnh Lộc có nhiều lao động trẻ đang làm việc tại khu công nghiệp nên Xã đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về thanh niên công nhân. Từ năm 2024 đến nay, Xã đoàn vận động tặng hơn 1.000 suất quà, nhu yếu phẩm cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Nguyên đán; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp gặp tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Theo anh Nguyễn Bảo Trọng - Bí thư Xã đoàn Thạnh Lộc, một trong những mô hình để lại nhiều dấu ấn là “Khu trọ văn minh - An toàn - Không tăng giá”. Thông qua việc kết nối với các chủ nhà trọ, mô hình góp phần tạo môi trường sống ổn định, giúp công nhân giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt và yên tâm lao động. Xã đoàn còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần và trang bị kỹ năng cho thanh niên công nhân. Xã đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến tận khu dân cư, khu nhà trọ và các cơ sở sản xuất như giải bóng đá mini, đêm giao lưu văn nghệ “Tiếng hát thanh niên công nhân”… tạo sân chơi lành mạnh, giúp người lao động giải tỏa áp lực sau giờ làm việc căng thẳng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên công nhân trên địa bàn.
3 năm làm công nhân tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, vợ chồng anh Phan Văn Út, ngụ xã Vĩnh Thuận đang thuê trọ gần nơi làm việc. “Hằng năm, vợ chồng tôi đều nhận được quà do Xã đoàn tặng, là các nhu yếu phẩm, tuy giá trị không lớn nhưng rất thiết thực, giúp vợ chồng tôi giảm bớt chi phí sinh hoạt. Vợ chồng tôi còn tham gia giao lưu, văn nghệ và gặp gỡ những công nhân khác, tôi cảm thấy được quan tâm, sẻ chia”, anh Út nói.
Anh Nguyễn Bảo Trọng cho biết: “Thanh niên công nhân hiện là lực lượng quan trọng tại địa phương. Xã đoàn luôn chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Xã đoàn thường xuyên phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình tư vấn pháp luật lao động, tư vấn sức khỏe sinh sản, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân… giúp thanh niên công nhân nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cần thiết giúp phát triển bản thân và ổn định cuộc sống lâu dài”.
Những mô hình hiệu quả tại cơ sở góp phần tạo nên mạng lưới chăm lo thanh niên công nhân ngày càng rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội thành lập chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu nhà trọ tập trung. Việc này nhằm góp phần tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh và tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Đoàn, Hội.
Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân tỉnh An Giang” với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động. Ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, chương trình giải trí dành cho công nhân; tặng 100 phần quà cho công nhân trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và lao động sản xuất. Chị Nguyễn Phượng Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho biết: “Đồng hành cùng thanh niên công nhân không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong Tháng Công nhân mà là công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tỉnh đoàn mong muốn, thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và kết nối, thanh niên công nhân sẽ có thêm động lực để phấn đấu, gắn bó với doanh nghiệp và địa phương”.
MI NI