Tiếp tay cho buôn lậu để nhận hối lộ, cùng nhau lãnh án

29/05/2025 - 06:00

 - Nắm bắt nhu cầu thị trường nội địa, cuối năm 2023 - đầu năm 2024, Lê Văn Sướng (sinh năm 1976) bàn với Võ Văn Châu (sinh năm 1987, ngụ TX. Tân Châu) qua Campuchia mua heo hơi (heo thịt) về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Kế hoạch “tổ chức”  buôn lậu heo

Theo đó, Sướng là người liên hệ với một người tên Mễnh (người Campuchia chưa rõ lai lịch) để mua heo không rõ nguồn gốc từ Campuchia để hưởng lợi 1.200 đồng/kg, còn Châu sẽ nhận 350.000 đồng để chi phí lo vận chuyển heo qua biên giới. Khi có heo chuyển vào Việt Nam, Sướng thông tin cho Phan Văn Đông (sinh năm 1989, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương, làm thuê tại lò giết mổ heo của Sướng) để Đông báo lại cho Châu. Sau đó, Châu thuê vỏ lãi của Đông (Đông thuê Trần Văn Đâu (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu lái vỏ lãi) và thuê Lê Văn Lực (sinh năm 1970, ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) lái vỏ lãi do Châu thuê. Đồng thời hướng dẫn các Đâu, Lực và một số đối tượng khác là người Campuchia lái vỏ lãi đi từ Việt Nam qua biên giới Campuchia để vận chuyển heo từ Campuchia về Việt Nam.

Khi heo được vận chuyển về tới điểm tập kết tại khu vực xã Vĩnh Hòa, Sướng thuê Đông và một số người làm công để lùa heo từ vỏ lãi lên, giao về lò mổ của mình bán cho mối lái tại địa phương và vận chuyển đi bán cho thương lái khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Còn Châu thuê người kiểm đếm số lượng heo vận chuyển trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, rồi báo lại để tính tiền với Sướng. Sau mỗi chuyến buôn lậu heo, Sướng tính khối lượng heo và nhận tiền từ Mễnh, rồi cả 2 phân chia nhau như thỏa thuận.

Các bị cáo nghe tuyên án

 Bình quân mỗi đêm, Sướng cùng các đồng phạm vận chuyển khoảng 50 con heo từ Campuchia về Việt Nam để bán, tổng cộng đã buôn lậu trót lọt trên 1.000 con heo hơi từ Campuchia về Việt Nam, Sướng hưởng lợi từ hành vi buôn lậu heo khoảng 120 triệu đồng. Châu nhận từ Sướng khoảng 350 triệu đồng, số tiền này Châu sử dụng "lo" cho lực lượng cửa khẩu phía Campuchia, chi tiền cho Đông khoảng 8 triệu đồng; Đâu 1,2 triệu đồng; Lực 300.000 đồng và đưa hối lộ cho Trương Hoàng Sơn (sinh năm 1976, ngụ phường Long Hưng, nguyên Trưởng Công an xã Vĩnh Hòa) và Nguyễn Phước Hải (sinh năm 1977, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nguyên Điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an TX. Tân Châu) để bỏ qua không bắt giữ, xử lý hành vi buôn lậu heo.

Hành vi tiếp tay bị “bại lộ”

Sau khi “hợp tác” không thành vì Sướng và Châu không đáp ứng được yêu cầu từ Sơn và Hải, nên 2 bên “chia tay”, nhưng Sướng và Châu vẫn tiếp tục buôn heo lậu. Khoảng 19 giờ, ngày 29/5/2024, Sướng điện thoại thông báo cho Châu biết đã đặt cọc mua 180 con heo hơi từ Mễnh và Châu thuê chuyển heo về Việt Nam. Nghe xong, Châu điện thoại cho Đâu, Lực và Nguyễn Văn Xuyên để lái 3 vỏ lãi qua sông Tiền, chạy dọc theo hướng Cửa khẩu Thường Phước, thuộc huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) lên cửa khẩu biên giới Campuchia đến nơi có tín hiệu đèn pin theo địa điểm nhận heo chuyển về điểm tập kết tại khu vực mương Cầu Chuối, thuộc xã Vĩnh Hòa và xã Tân An (TX. Tân Châu).

Đến rạng sáng 30/5/2024, Đâu vận chuyển 3 chuyến, Lực vận chuyển 2 chuyến, Xuyên vận chuyển 1 chuyến, mỗi chuyến vận chuyển khoảng 20 con heo, tổng cộng được 111 con heo hơi về Việt Nam và đưa đi tiêu thụ. Trong lúc Lực điều khiển vỏ lãi tiếp tục vận chuyển 22 con heo từ Campuchia về địa bàn xã Vĩnh Hòa thì bị Công an xã Vĩnh Hòa bắt giữ. Riêng Đâu điều khiển vỏ lãi còn lại chở 21 con heo bị mắc cạn trên sông, đến sáng cũng bị bắt giữ, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện xử lý. Căn cứ kết luận định giá, 43 con heo có tổng khối lượng 4.097kg, trị giá hơn 290 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố điều tra, thông qua lời khai của các bị can, Cơ quan điều tra xác định Sơn và Hải đã có “tiếp tay” cho Sướng và Châu thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, thông qua Hồ Văn Mười (sinh năm 1978, ngụ xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) và với sự giúp sức của Huỳnh Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1986, vợ Sướng), Châu đã nhiều lần đưa tiền và nhờ Nhung chuyển khoản hối lộ cho Sơn và Hải để bỏ qua và không bắt giữ, xử lý hành vi buôn lậu của Châu và Sướng, với tổng số tiền đưa, nhận hối lộ 87,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Sơn và Hải đều phủ nhận việc nhận “hối lộ”, nhưng qua lời khai và đối chiếu các chứng cứ đã xác định được hành vi phạm tội của Sơn và Hải.

Sau thời gian xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Châu 6 năm tù về các tội “buôn lậu”, “đưa hối lộ”; bị cáo Sướng 3 năm tù, Đông 2 năm tù cùng về tội “buôn lậu”; bị cáo Mười 3 năm tù về tội “môi giới hối lộ”; bị cao Sơn 4 năm tù, Hải 7 năm tù cùng về tội “nhận hối lộ”; Lực và Đâu mỗi bị cáo 18 tháng tù cùng về tội “buôn lậu” cho hưởng án treo; bị cáo Nhung 2 năm tù về tội “đưa hối lộ” cho hưởng án treo. Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

NGUYỄN HƯNG