Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “2 An”

19/05/2023 - 04:56

 - 3 năm trước, ngày 8/10/2020, tại An Hòa tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân), Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ký kết quy chế phối hợp, triển khai mô hình “2 An”. Dần dần, mô hình được xây dựng rộng khắp toàn tỉnh.

Nội dung của mô hình “2 An”, bao gồm: Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trong tín đồ PGHH. “Những buổi sinh hoạt đạo sự, Ban Trị sự PGHH xã luôn phối hợp với công an các cấp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nêu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang diễn ra trên địa bàn. Từ đó, giúp bà con nâng cao cảnh giác, giáo dục cho con cháu trong gia đình. Cách làm này mang lại hiệu quả rất tích cực” - Trưởng ban Trị sự PGHH xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu) Huỳnh Văn Huyện chia sẻ.

Gặp mặt bà con tín đồ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt cho biết, đường hướng hành đạo của PGHH là “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo là “Học Phật, tu Nhân”, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp Tứ ân (ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhơn loại) làm căn bản tu hành...

Từ đường hướng và tôn chỉ hành đạo ấy, việc ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh, triển khai mô hình là phù hợp. “3 năm qua, Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành công an, thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và các loại tội phạm trong tín đồ PGHH” - ông Đạt chia sẻ.

Đi đôi với công tác đảm bảo an ninh trật tự, thông qua đạo sự từ thiện xã hội, Ban Trị sự Giáo hội PGHH cấp xã phối hợp công an địa phương đưa phong trào an sinh xã hội lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là cất nhà, làm đường, xây cầu nông thôn, mua xe đưa rước bệnh nhân, hỗ trợ gạo cho các điểm nấu cơm, cháo từ thiện tại bệnh viện, sưu tầm thuốc nam, tìm kiếm và chế biến thảo dược, xây dựng nghĩa địa nhân dân, tặng sách, tập cho học sinh. Ngoài ra, tổ chức các bếp ăn khuyến học, tạo điều kiện cho học sinh được đến trường, cứu trợ hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh…

Thông qua mô hình “2 An”, hệ thống Giáo hội PGHH tại An Giang nói riêng, 13 tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung đóng góp cho hoạt động xã hội - từ thiện trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp cho mô hình “Nắm gạo tình thương” trên 58 tỷ đồng, Tết cho người nghèo hơn 20 tỷ đồng, hoạt động khuyến học trên 24 tỷ đồng, đóng góp cho hoạt động tại phòng khám y học cổ truyền và sưu tầm thảo dược khoảng 70 tỷ đồng, xây dựng 7.270 căn nhà, kinh phí trên 181 tỷ đồng…

“Gia đình tôi nhận được “nắm gạo tình thương”, nhờ đó không phải lo toan bữa ăn hàng ngày nữa. Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm” - bà Trần Thị Lệ (ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) chia sẻ.

“Địa phương đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình “2 An”. Từ mô hình này, nhiều đối tượng tệ nạn xã hội trên địa bàn được cảm hóa, trở thành công dân tốt, chí thú làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hộ gia đình khó khăn (là tín đồ hoặc không phải tín đồ) cũng được giúp đỡ nhiều mặt, ngày càng ổn định đời sống…” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vĩnh Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

“Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đã quán triệt sâu rộng trong đồng đạo về ý nghĩa, nội dung của quy chế phối hợp.Thực tế cho thấy, từ khi quy chế được ban hành, tình hình an ninh trật tự trong tín đồ PGHH có nhiều chuyển biến tích cực, đạo sự xã hội - từ thiện được bà con thực hiện rất tốt theo phương châm “Lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng MTTQ và các đoàn thể địa phương chăm lo an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới” - Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt thông tin.

MINH HIỂN