Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh các hành vi liên quan hoạt động “tín dụng đen”

13/08/2019 - 07:21

 - “Dự báo tình hình hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ mang tính chất “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới vẫn còn nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, vì vậy, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chủ nhiệm Đề án 2 tỉnh. Qua đó, nhằm phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”- đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm 2019, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chủ nhiệm Đề án 2 tỉnh; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường quyết liệt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ mang tính chất “tín dụng đen” trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, các nhóm, đối tượng hoạt động này trên địa bàn đã được kiềm chế, không còn hoạt động công khai, manh động…

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Qua đó, đã tổ chức gần 500 cuộc tuyên truyền cho gần 33.000 lượt người tham dự; phát gần 2.600 tờ bướm tuyên truyền và thư kêu gọi tố giác tội phạm, nhiều bản tin và tọa đàm được phát trên các phương tiện truyền thông; tổ chức ra quân tháo gỡ trên 1.600 giấy dán, băng- rôn quảng cáo cho vay không đúng quy định… Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát đã lên danh sách, rà soát quản lý, đấu tranh 35 băng nhóm, 139 đối tượng và 36 đối tượng hoạt động riêng lẻ, trong đó có 6 cơ sở nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Tang vật trong một vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” ở TP. Long Xuyên

Ngoài ra, các lực lượng có liên quan khác đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tham mưu thủ trưởng Cơ quan điều tra chỉ đạo Công an 11 huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm hành vi dán, phát tờ rơi và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, cơ quan, ban, ngành, cơ quan truyền thông tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, vụ việc liên quan đến tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động "tín dụng đen" để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để loại tội phạm này lôi kéo và mạnh dạn tố giác đến cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý; thực hiện nghiêm túc và xử lý kịp thời công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động “tín dụng đen”.

Qua rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ hiện đang hoạt động, lực lượng chức năng đã nắm thông tin: hiện có 1 cơ sở kinh doanh đòi nợ; kiểm tra 267 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và 52 cơ sở cầm đồ, phát hiện 18 cơ sở vi phạm (xử phạt hành chính 14 cơ sở, còn lại cho cam kết)… Tuy nhiên, các đối tượng cho vay thường dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý bằng cách lợi dụng kẽ hở luật pháp thực hiện hành vi vi phạm. “Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trong thời gian tới, các lực lượng (chủ lực là Cảnh sát Hình sự) cần phải nắm chắc tình hình tội phạm, tập trung thực hiện tốt các kế hoạch, đề án đã đề ra; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiên quyết đấu tranh triệt để với các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…” - đại tá Nguyễn Tấn Phước đề nghị.        

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích