Tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

29/08/2021 - 11:51

 - Sáng 29-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Điềm cầu ở các địa phương

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam, từ ngày 27-4 đến nay, đã ghi nhận 419.617 ca nhiễm COVID-19, 208.176 người đã khỏi bệnh (50%), 10.370 ca tử vong; có 8/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc (Cao Bằng).

Từ ngày 19-7 đến 19-8-2021, 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận 343.686 ca mắc. Tại An Giang, từ ngày 15-4 đến sáng 29-8, toàn tỉnh ghi nhận 1.888 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 1.223 trường hợp, điều trị khỏi 647 trường hợp, 14 bệnh nhân tử vong.

Để chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược lấy mỗi xã, phường làm “pháo đài” chống dịch, mỗi người dân là chiến sỹ. Tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; không buông lỏng quản lý hoạt động phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, triệt để khắc phục tình trạng “chặt ngoài,  lỏng trong”.

Đảm bảo an sinh xã hội; chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nguồn lực cần thiết, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là đối với người nghèo, lao động, công nhân, người lang thang, cơ nhỡ. Triển khai hiệu quả các biện pháp chuyên môn về y tế, đồng thời đảm bảo người dân phải được tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất. Đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa; thúc đẩy, duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển tiêu thụ nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất,  nhập khẩu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng…

THU THẢO