Tiết kiệm điện mùa nắng

01/04/2026 - 05:00

 - Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, cài đặt điều hòa từ 26⁰C trở lên, rút phích cắm thiết bị khi không dùng… là những cách làm tiết kiệm điện.

Nhân viên Điện lực An Minh đo điện trở cách điện tại trạm biến áp 22kV. Ảnh: THANH NHÃ

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp mỗi gia đình giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen hằng ngày của gia đình chị Nguyễn Thị Yến Linh, ngụ xã Đông Thái. Chị Linh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sử dụng nhiều thiết bị điện chưa hợp lý dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao. Sau khi sử dụng điện tiết kiệm theo hướng dẫn của ngành điện, mỗi tháng gia đình tôi giảm được khoản chi phí đáng kể”.

Theo chị Linh, trước đây vào mùa nắng nóng, chị thường cài đặt điều hòa ở mức 24oC, nay duy trì ở mức 26 - 27oC để vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, chị nhắc các thành viên trong gia đình tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Diễm My, ngụ xã An Biên cũng tiết kiệm điện bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực. Khi mua sắm thiết bị điện, chị ưu tiên chọn sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; đồng thời, nhắc các thành viên rút phích cắm các thiết bị như: Ti vi, dàn âm thanh, quạt điện… khi không sử dụng để tránh tiêu hao điện năng không cần thiết. “Khi sử dụng điều hòa vào ban đêm, gia đình tôi thường cài 27oC, kết hợp hẹn giờ tắt và sử dụng thêm quạt để tận dụng hơi lạnh đến sáng. Nhờ vậy, mỗi tháng tiết kiệm khoảng 20 - 30% chi phí tiền điện”, chị My cho biết.

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng điện tăng, tiết kiệm điện không còn là trách nhiệm riêng của ngành điện mà trở thành hành động thiết thực của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi bóng đèn được tắt đúng lúc, mỗi chiếc điều hòa được cài đặt hợp lý, mỗi thói quen nhỏ được duy trì hằng ngày… đều góp phần làm nên một hệ thống điện an toàn hơn.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang Đổng Lưu Nghiêm cho biết, những ngày nắng nóng, hàng triệu thiết bị điện cùng lúc vận hành do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Điều này không chỉ làm hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện an toàn, liên tục. “Tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, công suất sử dụng điện nhiều thời điểm được dự báo vượt đỉnh so các năm trước. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện cũng như chi phí sinh hoạt của người dân, chúng tôi kêu gọi toàn thể người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”, ông Nghiêm nói.

Theo khuyến nghị của Công ty Điện lực An Giang, người dân nên cài đặt máy lạnh từ 26oC trở lên kết hợp sử dụng quạt điện để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện. Đồng thời, cần tắt đèn, quạt, ti vi, máy lạnh khi ra khỏi phòng; không để điện sáng hoặc thiết bị hoạt động trong những không gian không có người sử dụng. Bên cạnh đó, việc rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng cũng cần thiết bởi nhiều thiết bị vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi đã tắt.

Người dân nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió tự nhiên vào ban ngày để giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện. Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm giúp giảm áp lực cho hệ thống điện. Ưu tiên sử dụng đèn LED, thiết bị dán nhãn năng lượng, công nghệ inverter là giải pháp đầu tư một lần nhưng mang lại lợi ích lâu dài. Cùng với đó, việc vệ sinh máy lạnh, quạt điện, tủ lạnh định kỳ giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn, kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm điện năng.

THANH NHÃ