Kết quả tìm kiếm cho "ít nhất 255 người"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44
Theo hãng thông tấn Bakhtar của Afghanistan, ít nhất 255 người có thể đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra tại phía đông nước này.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ nhưng giá gạo lại tăng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 12-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 409,54 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 5.823.255 ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục là trên 329,89 triệu người. Hiện còn 88.309 trường hợp bệnh nặng và đang phải điều trị tích cực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hơn một nửa số ca tử vong hiện nay tại Lục địa già là từ Đông Âu, trong khi dân số của khu vực này chỉ chiếm 39% dân số châu Âu.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4-1 (theo giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 293.207.113 ca mắc COVID-19 và 5.468.116 ca tử vong. Số ca hồi phục hiện là 255.515.903 ca.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5-12 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 265.875.654 ca mắc COVID-19 và 5.266.834 ca tử vong. Số ca hồi phục là 239.562.126 ca.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 255.994.083 ca COVID-19, trong đó có 5.143.233 ca tử vong. Trên 231,3 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 19,5 triệu bệnh nhân đang điều trị.
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 21h30' ngày 14-11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 253.818.333 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.113.591 ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 284.000 ca nhiễm và 4.211 ca tử vong. Nước Nga tiếp tục dẫn đầu về ca tử vong mới trong khi ca nhiễm mới tại Anh cao nhất thế giới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 22-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 230.530.424 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.725.824 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 207.255.543 người.
Trong ngày 18-9, các nước ASEAN ghi nhận trên 68.000 ca nhiễm mới và 1.172 ca tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng do đại dịch vượt 250.000 ca.
Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm AstraZeneca có thể rút ngắn lại từ 4-6 tuần với một số trường hợp đặc biệt. Những người còn lại tốt nhất nên bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8-12 tuần.