Kết quả tìm kiếm cho "Đại sứ quán Ukraine"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 1290
Không giống như những năm trước, Tổng thống Putin sẽ tổ chức một phiên hỏi đáp trực tuyến cho cả truyền thông và người dân Nga cùng một lúc.
Với 87/100 phiếu ủng hộ, ngày 13/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm, với số tiền kỷ lục lên đến 886 tỷ USD cho năm sau, tăng 3% so với năm nay. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm.
Theo hãng tin AFP, gần hai năm sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine, nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Với trên 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược trong kho, Ukraine từng là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới, trước khi họ quyết định từ bỏ để đổi lấy những đảm bảo an ninh vẫn chưa được thực hiện.
Đại tướng Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết tình hình thực tế trên chiến trường vẫn còn khó khăn đối với Kiev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/12 tuyên bố ông có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024. Vậy cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 có gì mới và thu hút những gương mặt nào đáng chú ý.
Xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza là một trong những chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra tại Brussels, Bỉ, ngày 11/12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nước phương Tây đang tìm cách "đè bẹp" Nga nhưng cuối cùng những nỗ lực này sẽ thất bại.
- Hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể tìm ra nơi ẩn nấp của người vận hành UAV trên một phạm vi rộng 200 m2 và sau đó pháo binh Nga sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại.
Phần lớn người Nga vẫn không chú ý nhiều đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng tin rằng việc phản đối cuộc chiến sẽ đồng nghĩa với việc phương Tây sẽ “hủy diệt nước Nga”.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO lại thực đến vậy.