Kết quả tìm kiếm cho "đòi sa thải"
Kết quả 529 - 540 trong khoảng 2484
Gạo nếp thơm ngon, bổ dưỡng có thể chế biến thành nhiều món ngon nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, vậy ai không nên ăn gạo nếp, xôi?
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ ngày 21/7-20/8, dự báo có khoảng 01-02 cơn áp thấp nhiệt đới/ bão (bão số 2, bão số 3) hoạt động trên Biển Đông.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã có 17 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong số này, có 13 văn bản có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm.
Dự báo, ngày và đêm 21/7, trên nhiều vùng biển có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày 20/7, đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn); tham quan Nhà máy gạo Hạnh Phúc, mô hình trồng chanh không hạt trên địa bàn xã.
Trứng có rất nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng nếu ăn hơn 2 quả trứng mỗi ngày có tốt không?
Đây là món ăn rất 'quê mùa' nhưng độ ngon thì không ai có thể phủ nhận; cách nấu xáo gà kiểu Hà Tĩnh cũng khá đơn giản.
Ngày 19/7, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) tổ chức tổng kết đánh giá mô hình canh tác lúa giảm phát thải theo Dự án thúc đẩy sản xuất lúa giảm phát thải và đo lường phát thải thông qua ứng dụng Rice Hero tại ấp Bình Châu, xã Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc làm bằng gốm trên đảo Trường Sa Lớn đã được Google khôi phục lại. Người dùng có thể kiểm chứng trên ứng dụng Google Maps.
Đến hẹn lại lên, những người theo nghề câu lưới ở An Giang bắt tay chuẩn bị ngư cụ, sắm sửa đồ nghề đón mùa lũ mới. Năm trước, cá tôm về nhiều nên đời sống có phần “dễ thở”. Bà con đang ngóng chờ con nước năm nay cũng hào phóng với những ai sống cùng mùa lũ.
Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh An Giang hiện có gần 95.000 người (Khmer, Chăm, Hoa, các dân tộc khác). Những năm qua, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống kinh tế - xã hội của người dân phát triển. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào DTTS, với vai trò là cầu nối từ chính quyền với đồng bào, để mỗi chủ trương, chính sách đều tạo được sự đồng thuận cao nhất.
Trong chuyến về thăm huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) tôi có dịp trở lại hồ nước trời lớn nhất miền Tây - búng Bình Thiên. Đầu mùa nước đổ, màu phù sa đã nhuộm đỏ rạch Bình Ghi (Bình Di) nhưng búng bình Thiên vẫn mênh mông trong vắt, soi bóng trời mây và phảng phất sắc màu huyền thoại dân gian...