Kết quả tìm kiếm cho "đạt 190 triệu thuê bao"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 54
Sau 2 năm khởi đầu nhiệm kỳ 2020-2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm 2022 được xem là cơ hội tốt để An Giang phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo đà tăng tốc cho giai đoạn nửa cuối còn lại của nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 còn có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề "Phục hồi và phát triển bền vững" đã khẳng định Quốc hội tiếp tục chủ động, tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, thảo luận, ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển trong trạng thái "bình thường mới", không "lỡ nhịp" xu thế phục hồi, phát triển của thế giới. Đây là nhận định chung của nhân dân thành phố Cảng qua theo dõi Diễn đàn này.
Anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1970, ngụ địa chỉ 981/15, tổ 84, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hành nghề chạy "xe ôm" tại khu vực Xẻo Trôm nhờ Báo An Giang giúp đỡ do hoàn cảnh gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động rất lớn đến hoạt động thương mại của tỉnh An Giang, đặc biệt là các hoạt động xuất, nhập khẩu. Để hoàn thành kế hoạch năm, ngoài nỗ lực của doanh nghiệp (DN), ngành công thương tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, phục hồi xuất khẩu.
Bên cạnh cây lúa thì An Giang còn nhiều loại nông sản khác có sản lượng thu hoạch từ nay đến cuối năm khá lớn, như: trái cây, rau màu, thủy sản… Trong đó, có nhiều loại cần kết nối tiêu thụ trong nước thông qua các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt cần sự hỗ trợ của quân đội trong khâu vận chuyển, phân phối.
6 tháng đầu năm 2021, Mỹ chi tới 6,14 tỷ USD để mua tôm từ các thị trường. Trong đó, Mỹ tăng nhập khẩu tôm từ hầu hết các thị trường, giảm nhập khẩu tôm từ Trung Quốc. Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ nhờ đó tăng đáng kể.
Đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng, nhiều đối tượng xây dựng Website có tên miền như những trang bán sim chuyên nghiệp, chạy quảng cáo trên Facebook, Google, YouTube… để thu hút người dùng. Chỉ cần đặt hàng mua, khách hàng mất tiền thật nhưng nhận về “cục tức”.
Việc đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất theo chương trình khuyến công sẽ giúp đỡ các đơn vị thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp (DN) nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh (SXKD).
Năm 2021, ngành lúa gạo Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng về sản xuất do thời tiết thuận lợi và một số hiệp định thương mại mở ra lợi thế, triển vọng xuất khẩu đối với mặt hàng gạo. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể khiến nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực được kỳ vọng vẫn ở mức cao.
Cùng với việc EU từng bước kiểm soát được dịch COVID-19, thì việc EVFTA có hiệu lực từ 1-8 cũng tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, trong đó có thủy sản.