Kết quả tìm kiếm cho "đến năm 2040"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 129
Biển sâu tiếp tục cung cấp nhiều thứ cùng một lúc, từ nơi ẩn náu và chủ nghĩa thoát ly đến các nguồn tài nguyên mới và cách vật lộn với một tương lai không chắc chắn.
Ngày 7-4, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo ngành chuyên môn và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040.
Hơn 1,42 tỷ người trên thế giới, trong đó 450 triệu trẻ em, đang phải sống tại các khu vực dễ bị tổn thương ở mức cao hoặc nghiêm trọng về nguồn nước.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 2-3 đã kêu gọi các quốc gia giàu có chấm dứt việc sử dụng than đá vào năm 2030 để thế giới có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
Tập đoàn Amazon gần đây đã gây chú ý với kế hoạch mới nhất của mình, đó là việc mua một nửa nguồn năng lượng được sản xuất bởi một trang trại gió khổng lồ mới ở Hà Lan.
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng trân trọng gửi các cơ quan báo chí bài tham luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư thành ủy Cần Thơ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28-1.
Sputnik lý giải "bí quyết" để Việt Nam từ một nước nghèo đã bứt phá ngoạn mục trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế, giáo dục, quân sự, ngoại giao và khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế.
Các kỹ sư đang phát triển một loại tàu vận hành bằng khí đốt lấy từ chất thải người, động vật và thực phẩm bỏ đi. Dự án này hứa hẹn sẽ góp phần nỗ lực loại bỏ động cơ diesel gây ô nhiễm tại Anh.
Nhật Bản sẽ phát triển vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới vào năm 2023 nhằm tìm kiếm giải pháp giảm thiểu tác hại của rác thải không gian - mối đe dọa nguy hiểm với các vệ tinh và tàu vũ trụ.
Năm 2020 đánh dấu khoảng thời gian đầy khó khăn của thế giới, với thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19, cùng bất ổn khôn lường về kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Trong “vai trò kép” là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Việt Nam đã thể hiện sự chủ động, khả năng thích ứng và năng lực lãnh đạo, gắn kết các nỗ lực chung vượt qua thách thức, qua đó khẳng định vị thế quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương của đất nước.
Thế giới đi qua năm 2020 với cuộc khủng hoảng đa chiều xuất phát từ "kẻ thù vô hình" mang tên Covid-19. Kinh tế suy thoái mức độ nghiêm trọng chẳng kém các cuộc đại khủng hoảng trong quá khứ, hệ thống quản trị toàn cầu chịu "cú sốc" và chủ nghĩa đa phương bị đặt trước thử thách chưa từng có. Tuy nhiên, chính Covid-19 đã làm nổi bật yêu cầu cấp thiết là hợp tác toàn cầu để vượt qua những thách thức chung.
Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.