Kết quả tìm kiếm cho "địa ốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1861
An Giang đang tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các đề tài có tính ứng dụng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, nhiều người đang tìm về những giá trị nghệ thuật nguyên bản để cân bằng tâm hồn. Trong đó, tranh cát nổi lên như một hiện tượng văn hóa thu hút sự chú ý của giới mộ điệu bởi tính độc bản và sự tỉ mỉ. Từng hạt cát nhỏ bé qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân đã hóa thành những tác phẩm tranh cát mang đậm hơi thở cuộc sống. Tác phẩm không chỉ là vật trang trí mà còn chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc.
Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong hành trình đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trở thành Di sản văn hóa thế giới.
Ngày 14/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đến kiểm tra thực tế tiến độ các dự án tại Óc Eo. Cùng tham gia có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức.
Ngày 14/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn 3 phường: Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và 3 xã: Óc Eo, Mỹ Hòa Hưng, An Châu.
Các chuyên gia nhận định việc sử dụng các hốc tự nhiên để đặt lễ vật là một thực hành nghi lễ phổ biến, phản ánh quan niệm kết nối giữa thế giới con người và cõi âm trong tín ngưỡng của người Maya cổ.
Giữa vùng cát nóng khắc nghiệt của sa mạc Sahara, các ốc đảo từ lâu đã trở thành nơi sinh sống và canh tác quan trọng của cư dân địa phương. Tại nhiều quốc gia Bắc Phi như Algeria, Maroc hay Libya, những “đảo xanh” giữa sa mạc này vẫn duy trì nhịp sống dựa vào nguồn nước ngầm và các phương thức canh tác thích nghi với khí hậu khô hạn.
Trong các ngày 2, 3, 4 và 9/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Núi Cấm, Tri Tôn, Cô Tô, Óc Eo và phường Chi Lăng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 11.
Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, việc đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và kết nối hiệu quả với các trung tâm du lịch lớn được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của du lịch An Giang.
Chiều 5/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh.
Hôm nay, 5/3, cùng với thanh niên cả nước, những thanh niên ưu tú của An Giang lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong hành trang của họ là bao ước mơ, hoài bão và quyết tâm rèn luyện, trưởng thành, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Những ngày này, các địa phương rộn ràng chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ vùng nông thôn đến đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khối đại đoàn kết được lan tỏa, sẵn sàng gửi gắm kỳ vọng qua từng lá phiếu.