Kết quả tìm kiếm cho "đồng bào Khmer Nam bộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2389
Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, nước này sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ tuần thứ ba của tháng 10/2026 đến hết tháng 2/2027. Chính phủ Campuchia kêu gọi các cơ quan chức năng cùng người dân phối hợp thực hiện những biện pháp cấp bách để giảm thiểu tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan.
Hội thi Giã cốm dẹp mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2026 tại xã Ô Lâm (An Giang), dự kiến có 23 đội tham gia. Cùng với tranh tài giã cốm dẹp, người dân và du khách còn có dịp thưởng thức nghệ thuật Khmer, xem thi gói bánh Kà Tum và tham gia các trò chơi dân gian.
Không chỉ chu toàn việc gia đình, phụ nữ An Giang còn bản lĩnh trên thương trường, bền bỉ tạo dựng cơ nghiệp và làm ra nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng. Từ nấm sạch đến gạo an toàn, bà Châu Thị Nương và bà Huỳnh Thị Khuyến chọn cách làm kinh tế bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Năm 2026, An Giang tổ chức 693 lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, Hoa và Chăm, với 15.608 học viên. Tuy nhiên, công tác giảng dạy còn khó khăn về tài liệu học tập và đội ngũ giáo viên, đòi hỏi các ngành liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ.
Ngày 28/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam về tội “Khủng bố” theo Điều 299 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Đình Thắng, sinh ngày 9/3/1958 tại TP. Hồ Chí Minh; nguyên quán Nghệ An; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; nơi cư trú trước khi ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.
Gắn bó với đời sống đồng bào Khmer qua nhiều thế hệ, nghề dệt thổ cẩm ở xã An Cư (An Giang) vẫn được gìn giữ, lưu truyền, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Xuất thân trong gia đình nông dân còn nhiều khó khăn, Đại đức Danh Hữu Giang, Phó trụ trì chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận (An Giang), kiên trì học tập và vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tôn giáo học. Với đại đức, tri thức là nền tảng để nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng dẫn chư tăng và đồng bào Phật tử.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn miệt mài tìm kiếm và lưu giữ nhịp sống quê hương qua từng lần bấm máy, góp phần phản ánh các giá trị văn hóa, ký ức và nhịp sống bình dị đang hiện hữu trên quê hương An Giang.
Tăng cường tuyên truyền, vận động trong đồng bào Khmer, xã Cô Tô (An Giang) từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với sự tham gia của chư tăng, người có uy tín và các đoàn thể, thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ đang được lan tỏa đến từng phum, sóc.
Từ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ An Giang đang góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể.
Phát huy truyền thống cách mạng, noi gương nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giồng Riềng (An Giang) nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Nét đẹp văn hóa của Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn sâu xa từ đất, từ đồng ruộng ngập nước sau những vụ mùa bội thu của đồng bào Khmer. Hơn cả vai trò của một đơn vị đồng hành, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tìm thấy ở lễ hội di sản này một triết lý gắn kết tự nhiên: Nơi những giọt mồ hôi trên đồng ruộng biến thành niềm tự hào rạng rỡ và nơi thương hiệu “Đầu Trâu” không chỉ cung cấp dưỡng chất cho cây trồng mà còn bồi đắp cho những giá trị văn hóa tinh thần bền vững.