Kết quả tìm kiếm cho "đội quân đất nung"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 989
Chiều 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Sáng 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì.
Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng, được Đảng, Quân đội giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều cương vị trọng yếu, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, không ngừng cống hiến, hy sinh trọn đời cho lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho các thế hệ sau một tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực.
Chiều 22/12, PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy An Giang, nhằm khảo sát thực tế làm cơ sở xét công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng… tiếp, làm việc với đoàn.
ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng quen gắn bó, sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên “trời ban” cho vùng đất này. Nhưng nguồn lợi vơi dần, tái tạo không kịp tốc độ “tận diệt” của một bộ phận người dân. Điều này đã được nhận ra từ lâu, cảnh báo liên tục, gây bức xúc trong đời sống xã hội.
Với những giá trị lịch sử-văn hóa và những hiện vật quý được lưu giữ tại chùa, Chùa Bổ Đà được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 1992 và Di tích Quốc gia Đặc biệt năm 2016.
Sáng 13/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị.
ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng quen gắn bó, sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên “trời ban”. Nhưng nguồn lợi vơi dần, tái tạo không kịp tốc độ “tận diệt” của một bộ phận người dân. Điều này đã được nhận ra từ lâu, cảnh báo liên tục, gây bức xúc trong đời sống xã hội.
Chiều 11/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thị trấn An Phú, Đa Phước và các xã: Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu (huyện An Phú) sau kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV.
Sáng 11/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thị trấn Phú Hòa và các xã: Phú Thuận, Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn) sau kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh tham dự.
Ca từ sử dụng trong hát Soóng Cọ rất mộc mạc, chân thành với những hình ảnh vừa ví von, bay bổng, vừa quen thuộc trong đời sống hằng ngày nên câu hát rất gần gũi, đi vào lòng người.
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum năm 2023 có sự tham gia của hơn 600 diễn viên, nghệ nhân là người dân tộc thiểu số thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên.