Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 50 phần quà cho người dân huyện An Phú

11/12/2023 - 16:32

 - Chiều 11/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thị trấn An Phú, Đa Phước và các xã: Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu (huyện An Phú) sau kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV.

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện An Phú

Các vị ĐBQH tỉnh An Giang: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Phan Huỳnh Sơn; ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh đã tham dự.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện An Phú tham dự buổi tiếp xúc

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; lãnh đạo sở, ngành, địa phương; lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện An Phú, gần 100 cử tri cùng tham dự.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương thông tin kết quả kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị về phát triển kinh tế, đời sống đồng bào nơi biên giới

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức thông tin một số nội dung liên quan kiến nghị cử tri

Cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến, như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia; đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khu vực biên giới, cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp cửa khẩu trọng điểm; đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư gắn với đường tuần tra biên giới, giúp giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Ngoài ra, cần quan tâm nâng cấp Đường tỉnh 950 đoạn kết nối Quốc lộ 110 (Campuchia); xây dựng nghị quyết chuyên đề về biên giới; tháo gỡ bất cập trong chính sách bảo hiểm y tế; mở rộng chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số Chăm…

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui khi thấy huyện An Phú ngày càng phát triển về cơ sở hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, gợi mở nhiều vấn đề để vực dậy vùng đất biên cương, như: Tranh thủ chủ trương của Chính phủ, chuẩn bị lộ trình nâng cấp cửa khẩu; phát triển kinh tế biên mậu tại chỗ, không trông đợi vào Trung ương; cùng chia sẻ trách nhiệm, quyết tâm phát triển địa phương; chú trọng sản xuất nông nghiệp ít phát thải, tăng trưởng xanh theo cam kết của Việt Nam đối với quốc tế…

Tặng quà cho 50 hộ dân huyện An Phú

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các cấp

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã trao quà cho 20 hộ gia đình chính sách, 30 hộ nghèo huyện An Phú.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Tế

Sáng cùng ngày, ĐBQH Phan Huỳnh Sơn tiếp xúc cử tri TP. Châu Đốc sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tham dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh; Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Nguyễn Trung Thành và 130 cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Phan Huỳnh Sơn thông tin một số kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đa số cử tri TP. Châu Đốc vui mừng với những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị: Chế độ chính sách về khám bệnh bảo hiểm y tế; đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đã bị hư; quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã…

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, ĐBQH Phan Huỳnh Sơn và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Châu Phong

ĐBQH Trần Thị Thanh Hương tiếp xúc hơn 70 cử tri địa bàn xã Châu Phong (TX. Tân Châu. Cùng tham dự có Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị xoay quanh một số nội dung, như: Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện tham gia bảo hiểm xe ôtô hoàn thành thủ tục hưởng chế độ khi gặp tình huống rủi ro, tai tạn xảy ra; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, ấp; áp mức giá điện, nước bằng nhau; tiếp tục xem xét miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Chăm…

G.KHÁNH – T.THẢO - ROPHY Á