Kết quả tìm kiếm cho "đoạt quán quân"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 3339
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Tưởng như có được trận hòa trước U19 Uzbekistan, nhưng U19 Việt Nam để thua rất đáng tiếc với tỷ số 1-2 ở những phút bù giờ. Thầy trò HLV Hứa Hiển Vinh thua cả 3 trận ở giải đấu tại Trung Quốc.
Do bản tính lười nhát, lại đua đòi nên dẫn đến nợ nần, vì muốn có tiền trả nợ, Huỳnh Viễn Phố (sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) bày mưu, tính kế để lừa gạt những người bạn làm chung nghề, lấy tài sản của họ mang đi cầm cố. Tiền có được, Phố mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Cristiano Ronaldo muốn phô diễn hết kỹ năng ghi bàn, thăng hoa lần cuối để đưa Bồ Đào Nha bước lên đỉnh vinh quang châu Âu.
Theo thông tin từ ban tổ chức Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO), đoàn Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) ghi nhận nhiều phản ánh về tin nhắn và cuộc gọi từ các số điện thoại lạ qua đầu số 5656/156.
Ngày 8/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bế mạc Hội thao Thể dục - thể thao cấp tỉnh năm 2024.
Bước đầu công an xác định đối tượng đã giả danh phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người dân.
Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Đol (sinh năm 1971, trú khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Philippines mở ra cơ hội đi tiếp cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Trong gần 6 năm lừa bán bùa ngải qua mạng, nhóm của Nguyễn Văn Kiên đã lừa đảo hàng nghìn người, thu lợi bất chính hơn 86 tỷ đồng.
Bồi thường Nhà nước là việc Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do lỗi của người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Tuy nhiên, chẳng ai mong muốn hoạt động này diễn ra trong thực tế.