Kết quả tìm kiếm cho "“TP. Châu Đốc cần tăng cường tuyên truyền"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 1007
Óc Eo là nền văn hóa thuộc Vương quốc Phù Nam, một quốc gia cổ hình thành vào loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Những hiện vật phát hiện được của nền văn hóa Óc Eo chứa đựng ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật, góp phần làm sáng tỏ quá trình mở mang khai phá vùng đất Nam Bộ của người Việt.
Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, phát huy vai trò của Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng Đảng và chính quyền.
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh (quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh) giúp nghề nuôi phát triển bền vững, tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực đô thị, đông dân cư, tạo cơ sở pháp lý trong quản lý nuôi chim yến. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn trong lĩnh vực này.
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang triển khai rộng khắp, gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời về tinh thần đại đoàn kết. Người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
An Giang là tỉnh đầu nguồn ĐBSCL, với hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và những tác động của việc khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn nên An Giang thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ, giông, lốc, sét, hạn, kiệt, mưa trái mùa và sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch.
Đó là phương châm của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) An Giang, nhằm đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian tới.
Thời gian qua, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo sở, ngành, đoàn thể, địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai chương trình, kế hoạch về phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, góp phần bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, bưu chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND địa phương phòng, chống quyết liệt, hiệu quả.
Cải cách hành chính (CCHC) là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, địa phương. Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.
Dù chỉ mới qua ảnh hưởng hoàn lưu 2 cơn bão đầu mùa, tỉnh An Giang đã xuất hiện mưa lớn diện rộng, giông lốc nguy hiểm, gây thiệt hại nhà dân, ảnh hưởng lúa, hoa màu, sạt lở đất, đường giao thông… Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự (BĐKH-PCTT&PTDS) tỉnh yêu cầu tăng cường ứng phó.
Ngày 2/8, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.