“Lúc dân cần cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có cảnh sát giao thông”

11/08/2023 - 05:14

 - Đó là phương châm của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) An Giang, nhằm đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian tới.

Tình hình trật tự ATGT và tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều ở một số địa phương có tuyến Quốc lộ 91 đi qua (TP. Long Xuyên, huyện Châu Phú, TP. Châu Đốc), gây lo lắng trong xã hội. Trong khi đó, tỉnh phấn đấu kiềm chế TNGT đến mức thấp nhất, không để TNGT tăng so với năm 2022, không để xảy ra TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đại tá Trần Văn Cung (Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang), để đạt được yêu cầu trên, một số nhiệm vụ trọng tâm được Ban Giám đốc Công an tỉnh đặt ra cho lực lượng CSGT toàn tỉnh: Tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề.

Trong đó, tập trung xử lý vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề: “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; “Kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm; “Cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ”; “Vi phạm tốc độ”; “Sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện”. Các chuyên đề trên phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tăng cường phối hợp cơ quan truyền thông về pháp luật ATGT, nhất là việc phòng, chống sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vận động quần chúng nhân dân cung cấp hình ảnh, clip vi phạm trật tự ATGT. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự ATGT; chủ động phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật giao thông; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoạt động tuyên truyền, vận động phải đi đôi với giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT; phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng tuyến giao thông, kịp thời khắc phục bất hợp lý, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp thực tiễn, chú trọng giải quyết “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” nguy cơ gây ra TNGT.

Để phát huy hiệu quả bảo đảm trật tự ATGT cao điểm cuối năm 2023 và thời gian tiếp theo, Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị trực thuộc, đề nghị các địa phương tích cực phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Đặc biệt, phải rà soát đối tượng có khả năng phạm tội (hoặc có biểu hiện nghi vấn phạm tội) đưa vào danh mục sưu tra, xác minh hiềm nghi; xác lập, đấu tranh các chuyên án trên đường thủy nội địa. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa; vi phạm quy định về hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; về quản lý, khai thác cảng, bến thủy... 

“Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ, điển hình tiên tiến trong bảo đảm trật tự ATGT, để lan tỏa trong cộng đồng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác trật tự ATGT. Đặc biệt, đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động theo đúng phương châm “Lúc dân cần cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có cảnh sát giao thông”” - đại tá Trần Văn Cung nhấn mạnh.

Theo Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh An Giang), từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ TNGT, làm 99 người chết, 69 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 126 vụ, làm chết 98 người, bị thương 69 người (tăng 28 vụ, 8 người chết, 46 người bị thương so cùng kỳ năm 2022).

 

NGUYỄN HƯNG